Làm việc tại nhà - 'trạng thái bình thường mới' của các ông lớn công nghệ hậu Covid-19

26/05/2020 07:44 GMT+7

CEO của Facebook Mark Zuckerberg cho biết sẽ áp dụng chính sách làm việc tại nhà với nhân viên ngay cả khi hết giãn cách xã hội, sau khi nhiều công ty công nghệ khác cũng có thông báo tương tự.

Tập đoàn mạng xã hội sẽ bắt đầu "tích cực tuyển dụng từ xa", kì vọng khoảng 50% nhân viên sẽ làm việc tại nhà trong 5 đến 10 năm tới.
Với số nhân viên hiện tại, Facebook sẽ có "hướng tiếp cận khác" và đặt ra thời hạn 1.1.2021 nhằm cập nhật vị trí làm việc mới dựa trên tính chất công việc của nhân viên.
Ông chủ Facebook cũng dự báo sẽ tiết kiệm được chi phí liên quan đến bất động sản, thức ăn và chi phí nhân công, khi gói chi tiêu cao ngất ở Thung lũng Silicon sẽ giảm đi nếu các nhân viên Facebook chọn nơi sống có mức giá thấp hơn.
Trước đó, Twitter và công ty thanh toán Square cũng có những động thái tương tự, cho phép nhân viên làm việc tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.