Làm việc tại Quảng Nam, Quảng Ngãi - Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải: Phải vận chuyển lương thực đến ngay 51 xã còn bị cô lập

17/11/2007 22:57 GMT+7

Sáng qua 17.11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn lũ tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi và chỉ đạo các biện pháp cấp bách đối phó với cơn lũ mới dự báo sẽ xuất hiện tại các tỉnh miền Trung trong những ngày tới.

Báo cáo với Phó thủ tướng, lãnh đạo hai địa phương cho biết, đến nay đã có 33 người chết (Quảng Nam 23, Quảng Ngãi 10), 1 người mất tích. Thiệt hại về vật chất của Quảng Nam là 1.500 tỉ đồng, Quảng Ngãi là gần 868 tỉ đồng. Đến sáng qua, tỉnh Quảng Nam còn 37 xã, Quảng Ngãi còn 14 xã vẫn bị cô lập nên việc tiếp tế lương thực rất khó khăn, trong khi số người thiếu đói ở các vùng này lên đến hàng chục ngàn người. Phó thủ tướng cũng lưu ý các địa phương cần sớm bàn phương án, đề án cụ thể để "sống chung với lũ lụt". 

Trước tình hình cấp bách của đợt lũ mới được cảnh báo là sẽ kéo dài ngày, ngay trong chiều 16.11, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước ngân sách cho các tỉnh miền Trung 205 tỉ đồng, xuất nguồn dự trữ quốc gia 8.200 tấn gạo và 250 tấn mì tôm để hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường, phòng học, chống dịch bệnh. Trong đó Quảng Nam 55 tỉ đồng, 3.000 tấn gạo, 50 tấn mì tôm; tỉnh Quảng Ngãi 15 tỉ đồng và 500 tấn gạo. Phó thủ tướng đề nghị hai tỉnh ngay trong chiều 17.11 phải đưa lương thực, thực phẩm đến cứu giúp cho đồng bào ở 51 xã đang còn cô lập. Về hệ thống giao thông, đặc biệt là các cây cầu trên QL 1A  có nguy cơ mất an toàn như cầu Châu Ổ (Quảng Ngãi), cầu Hương An, Bà Rén (Quảng Nam), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành giao thông vận tải phải nhanh chóng gia cố để đảm bảo lưu thông trong mùa mưa lũ. Phó thủ tướng cũng biểu dương các tổ chức, đơn vị, cá nhân, trong đó có Báo Thanh Niên, đã không ngại nguy hiểm, đưa lương thực, thực phẩm tiếp tế cho đồng bào bị cô lập ở vùng lũ. 

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn lũ và tinh thần phòng chống lũ mới tại thôn Triêm Tây (xã Điện Phương, huyện Điện Bàn). Phó thủ tướng đã đến thăm và tặng quà cho mẹ liệt sĩ Lương Thị Phẩm; tặng quà cho gia đình thương binh Huỳnh Dĩa; cứu trợ cho gia đình anh Quảng Ngọc Mười. 

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.