'Làm xiếc' trên đường cao tốc

24/06/2015 18:29 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Chiết Giang (Trung Quốc) vừa bị cảnh sát “vịn” vì vừa truyền dịch vừa nói chuyện điện thoại khi đang lái xe.

(TNO) Một người đàn ông ở Chiết Giang (Trung Quốc) vừa bị cảnh sát “vịn” vì vừa truyền dịch vừa nói chuyện điện thoại khi đang lái xe.

“Hát xiệc” trên đường cao tốc
Ông Ngô và chiếc xe của mình - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Theo hãng tin Tân Hoa xã, cảnh sát thành phố Ôn Châu nhìn thấy ông Ngô phóng xe trên đường cao tốc với cây gậy sắt treo túi truyền dịch thò ra khỏi cửa.
Người đàn ông 40 tuổi bị phát hiện cầm điện thoại bằng tay phải và dùng tay trái giữ vô lăng và cây gậy truyền dịch vào cuối tuần qua.
Ngô khai với cảnh sát rằng vì có chuyện đột xuất nên ông phải rời trung tâm y tế trước khi hoàn tất việc truyền dịch. Ông khẳng định việc lái xe của ông không gây nguy hiểm do ông “có thể làm tốt nhiều việc cùng lúc”.
Tuy nhiên, cảnh sát không mấy ấn tượng với trò “hát xiệc” của ông Ngô nên đã phạt bác tài liều mạng này vì tội lái xe nguy hiểm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
Trước đó, một người phụ nữ ở thành phố Quý Dương, thuộc tỉnh Quý Châu, cũng bị phát hiện lái xe khi đang truyền dịch.
Theo trang tin Shanghaiist, cô này bị cảm và tự lái xe đến phòng khám để kiểm tra sức khỏe. Khi đang truyền dịch, người chồng gọi điện kêu cô về nhà vì có chuyện gấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.