Lấn chiếm đất công, thách thức chính quyền

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/09/2018 09:00 GMT+7

Theo chính quyền địa phương, hơn 10 năm qua vợ chồng bà Chi đã bao chiếm đất công ở nhiều địa điểm khác nhau để phân lô bán, cho trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

UBND H. Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa có văn bản, yêu cầu UBND xã Bình Châu báo cáo trường hợp lấn chiếm đất công của vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Chi (48 tuổi) và Phạm Văn Đông (49 tuổi, ngụ xã Bình Châu) từ nhiều năm nay nhưng không bị xử lý.
Theo UBND xã Bình Châu hơn 10 năm qua, vợ chồng bà Chi đã bao chiếm đất công ở nhiều địa điểm khác nhau tại địa phương này để phân lô bán, cho trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Lấn chiếm đất công
Vào năm 2002, vợ chồng bà Chi đứng ra kêu gọi nhiều người cắm cọc trồng cây tại khu vực Dốc Lết, do UBND xã Bình Châu quản lý. Ngay sau đó, lực lượng công an, xã đội Bình Châu phối hợp tháo dỡ trụ rào mà các hộ dân bao chiếm thì bị vợ chồng bà Chi dùng hung khí chống đối, chửi mắng, thách thức. Sự việc sau đó được UBND H. Xuyên Mộc phải lập đoàn kiểm tra, xử lý 59 hộ dân bao chiếm đất công ở khu vực này. Tiếp đó, năm 2003, vợ chồng bà Chi đứng ra kêu gọi nhiều người lên cắm cọc trồng cây tại khu vực Láng Hàng (cũng do nhà nước quản lý). Khi chính quyền xã Bình Châu phối hợp tháo gỡ trụ rào mà các hộ bao chiếm cũng bị vợ chồng bà Chi đứng ra chống đối. Sau đó, UBND H.Xuyên Mộc lập đoàn kiểm tra kịp thời xử lý nhanh vụ việc thì vợ chồng này mới... rút lui.
Năm 2014, vợ chồng bà Chi tiếp tục tổ chức cho nhiều người vào khu vực giáp khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, phát dọn bao chiếm đất công để trục lợi nhưng đến nay cũng chưa được xử lý. Cũng trong năm này, lợi dụng chủ trương nhà nước quy hoạch khu tái định cư Bàu Bàng dành cho người thu nhập thấp tại khu vực chùa Cây Đa, vợ chồng bà Chi đứng ra cầm đầu bao chiếm lại phần diện tích đất cũ đã được nhà nước thu hồi năm 2004 rồi tự ý sang nhượng, tặng cho, thu tiền bất chính trái pháp luật đối với 14 trường hợp…
Một lãnh đạo UBND xã Bình Châu cho biết, mỗi lần có đoàn kiểm tra xuống hiện trường xử lý vi phạm thì vợ chồng bà Chi kêu gọi người thân chống đối, làm mất an ninh trật tự, xem thường pháp luật.
Cụ thể, tháng 12.2015, UBND xã Bình Châu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ trụ rào các trường hợp bao chiếm đất công trái phép không có chủ nhân, mặc dù có lực lượng Công an H. Xuyên Mộc hỗ trợ nhưng vợ chồng bà Chi vẫn kêu gọi anh em, họ hàng vác dao, rựa ra chống đối.
Tiếp đó, tháng 3.2016, tổ kiểm tra đất đai của UBND xã Bình Châu tổ chức lập biên bản đình chỉ trường hợp của hộ ông Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, ngụ ấp Bình Trung) do có hành vi bao chiếm xây dựng nhà trái phép thì cũng chính vợ chồng bà Chi đứng ra chống đối và có hành vi xô đẩy, hăm dọa lực lượng công an xã.
Chờ báo cáo để xử lý
Theo kết quả thống kê của UBND xã Bình Châu, đến tháng 10.2016, vợ chồng bà Chi đã tự ý bao chiếm đất công tại ấp Bình Trung, sau đó sang nhượng, tặng cho trái pháp luật 15 hộ, với tổng diện tích hơn 3.100 m2. Ngoài ra, vợ chồng bà chi còn phân lô khoảng 6 lô đất khác để bán, với tiện tích khoảng 1.000 m2. Mới đây, tháng 5.2018, UBND xã Bình Châu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 1 triệu đồng đối với bà Chi vì đã lấn, chiếm 7.600 m2 đất công tại khu dân cư Láng Hàng. Ngày 2.8, UBND xã Bình Châu đã lập đoàn đến nhà bà Chi bàn giao quyết định xử phạt nhưng bà Chi không chịu nhận quyết định này.
Trước những hành vi vi phạm pháp luật, có tính chất nghiêm trọng của vợ chồng bà Chi, vào năm 2016, ông Nguyễn Văn Triệu, Chủ tịch UBND xã Bình Châu đã báo cáo và kiến nghị UBND H. Xuyên Mộc chỉ đạo cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra, xử lý hình sự. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa xử lý được và vợ chồng bà Chi vẫn chiếm đất công bán.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Thanh Minh, Chủ tịch UBND H. Xuyên Mộc cho biết trong năm 2016 đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện vào cuộc điều tra các hành vi vi phạm của vợ chồng bà Chi.
“Tuy nhiên, do các trường hợp vợ chồng bà Chi lấn, chiếm đất công để bán mới chỉ được UBND xã Bình Châu lập biên bản vi phạm mà không có bàn giao cho người vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính nên công an chưa khởi tố vụ án điều tra được. Tôi đã chỉ đạo UBND xã Bình Châu báo cáo lại các vụ việc lấn chiếm đất công, hoàn chỉnh lại hồ sơ để xử lý”, ông Minh cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.