Lấn chiếm đất rừng dựng nhà, 2 cá nhân bị xử phạt 33,5 triệu đồng

08/10/2020 05:32 GMT+7

Ông Đỉnh và ông Dạo buộc phải trả lại diện tích đất lấn chiếm, khôi phục tình trạng ban đầu của đất rừng.

Ngày 7.10, UBND H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Mẫn Văn Đỉnh và ông Nguyễn Đức Dạo (cùng ngụ thôn 4, xã Lộc Phú, H.Bảo Lâm), với tổng số tiền phạt 33,5 triệu đồng.
Thời gian qua, ông Đỉnh đã lấn chiếm 1.470 m2 đất rừng sản xuất tại lô a, khoảnh 6, TK 438A (xã Lộc Phú) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý để làm nhà và chuồng trại chăn nuôi. Với hành vi này, ông Đỉnh bị xử phạt 27,5 triệu đồng.
Còn ông Dạo đã lấn chiếm 327,43 m2 đất rừng sản xuất tại lô a, khoảnh 6, TK 438A thuộc rừng cộng đồng (xã Lộc Phú) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý để làm nhà và chuồng trại chăn nuôi. Với hành vi này, ông Dạo bị xử phạt 6 triệu đồng. Ông Đỉnh và ông Dạo buộc phải trả lại diện tích đất lấn chiếm, khôi phục tình trạng ban đầu của đất rừng.
Vụ việc này đã được Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cùng UBND H.Bảo Lâm kiểm tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.