
Buôn bán tràn lan trên đường
Trên đường Quản Trọng Linh, P.7, Q.8 và xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM, rất bát nháo bởi một số người tự ý lấn chiếm làm nơi buôn bán (ảnh).
Sở NN-PTNT Lâm Đồng xin chủ trương đầu tư hơn 20,2 tỉ đồng để trồng rừng và chăm sóc rừng trên diện tích 248,6 ha đất sau giải tỏa tại địa bàn.
Trên tỉnh lộ 763, đoạn qua địa bàn xã Suối Nho, H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai, hằng ngày nhiều người tràn ra chiếm lề đường buôn bán các loại rau quả, cá, thịt...
Ngày 11.5, HĐND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa thành lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu hồi từ các nông, lâm trường giai đoạn 2016 - 2021.
Trên đường Hoàng Hoa Thám, P.5 và P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nhiều người lấn chiếm vỉa hè , lòng đường làm nơi buôn bán, gây mất trật tự, ách tắc giao thông.
Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Lâm Đồng xảy ra 57 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, tăng 280% số vụ so với cùng kỳ năm trước.
Nhiều hộ dân đã tự ý lấn chiếm, xây dựng lều lán làm nơi kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch, gây phá vỡ quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, Thái Bình.
Hằng ngày, trên đường Trang Tử, đoạn trước Bến xe buýt Chợ Lớn, P.14, Q.5, TP.HCM, nhiều người lấn chiếm để làm nơi buôn bán, gây nguy hiểm và cản trở giao thông (ảnh).
Liên quan vụ nhà 5 tầng xây không phép trên đất lấn chiếm ngay tại trung tâm Hà Nội, bạn đọc đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan, đồng thời phải cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép này.
Trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây nên cảnh mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.
Ngày 22.3, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có quyết định xử phạt hành chính một hộ dân số tiền 105 triệu đồng vì lấn chiếm đất rừng.
Trước cổng Trường THCS Phú Mỹ (số 120B Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hết sức bát nháo bởi một số người tự ý lấn chiếm làm nơi buôn bán (ảnh).