Lần đầu ra mắt những bức họa quý giá của Hokusai

Đông Phong
Đông Phong
27/12/2021 06:15 GMT+7

Trên trang web chính thức của Bảo tàng Anh (London), thông tin về cuộc triển lãm 103 bức họa chưa từng được ra mắt công chúng trước đó của họa sĩ trứ danh Nhật Bản Katsushika Hokusai (1760 - 1849) được công bố chi tiết. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30.1.2022.

Cũng theo nguồn tin trên, các bức họa ra đời trong khoảng thập niên 1820 - 1840, tức rơi vào giai đoạn sáng tác gần cuối của Hokusai. Chúng được vẽ bằng bút lông, chủ đề rất đa dạng, gồm có Phật giáo, Trung Hoa xưa và thiên nhiên (bao gồm tranh phong cảnh, chim chóc, các hiện tượng kỳ bí).

Bức tranh hai con mèo bên bụi hoa dâm bụt có kích thước 10,5 x 15,2 cm do Hokusai vẽ

Tờ The Guardian nhận định nét vẽ của Hokusai trong những bức họa vô cùng điêu luyện, uyển chuyển và chi tiết. Khi vẽ về tự nhiên, có nhiều con vật được tác giả vẽ mà chưa từng nhìn thấy chúng ngoài đời, đơn cử như tê giác. Sở dĩ có chuyện này vì trong khoảng thời gian từ năm 1639 - 1859, tức gần 220 năm, dưới sự cai trị của chế độ Mạc phủ Tokugawa, người dân không có nhiều cơ hội để chu du nhìn ngắm thế giới rộng lớn, do đó họa sĩ đã vẽ bằng trí tưởng tượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.