Lần đầu tiên, cảng VN đón tàu container trọng tải 131.000 DWT

31/03/2011 00:41 GMT+7

Ngày 30.3, tàu container COLUMBA trọng tải đến 131.263 DWT (tấn) của hãng vận tải biển CMA CGM đã cập bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) trên sông Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu).

 

 Tàu container trọng tải 131.000 DWT vào cảng CMIT tại Cái Mép - Thị Vải
Ảnh: Anh Tuấn

Đây là lần đầu tiên  trong lịch sử ngành hàng hải VN, một con tàu dài 363m, sức chở 11.388 TEU (1 TEU tương đương container 20 feets), trọng tải lớn như thế cập cảng thành công. Cảng quốc tế Cái Mép do Liên doanh Maersk A/S (Đan Mạch), Vinalines và cảng Sài Gòn đầu tư xây dựng và vận hành khai thác.

Cảng có quy mô 600m bến, diện tích 48 ha, được thiết kế cho tàu container trọng tải đến 160.000 DWT. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, đến nay giai đoạn 1 của cảng đã hoàn tất với 400m dài bến. Cục Hàng hải VN đã cho phép khai thác tạm giai đoạn 1.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.