Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Tuyển Việt Nam tạm vươn lên hạng 94 thế giới

Giang Lao
Giang Lao
15/11/2019 10:41 GMT+7

Chiến thắng trước tuyển UAE hiện xếp hạng 6 châu Á và 67 thế giới đã giúp tuyển Việt Nam (VN) - xếp hạng 97 thế giới trong tháng 10 – nhận được số điểm đáng kể (khoảng 15,05 điểm) cùng với điểm tháng trước (1.245 điểm) để hiện có được hơn 1.260 điểm, qua đó vươn lên hạng 94 thế giới và 14 châu Á.

Trong tháng 11, sau trận thắng tuyển UAE 1-0, thì cũng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới đây tuyển VN còn đấu tiếp trận then chốt nữa với tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ngày 19.11 sắp tới. Đây cũng là trận cuối cùng trong năm 2019 của tuyển VN.

Tiến Linh tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại UAE tại vòng loại World Cup 2022

Tuyển Thái Lan ở tháng trước có bước tiến nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA khi tăng 5 bậc lên hạng 109 thế giới, nhưng không ngờ cũng cùng ngày 14.11, ngày tuyển VN thắng UAE 1-0 (do tiền đạo Tiến Linh ghi bàn duy nhất phút 44) ở sân Mỹ Đình, thì trên sân khách Bukit Jalil ở Kuala Lumpur, tuyển Thái Lan dưới triều đại HLV Akira Nishino đã nhận cú sốc thua trận đầu tiên trước Malaysia 1-2.
Trận thua này không chỉ khiến ông Nishino nhận “mưa” chỉ trích từ giới truyền thông và chuyên gia bóng đá Thái khi đánh giá nhà cầm quân người Nhật Bản đã mắc sai lầm lớn khi bố trí hàng thủ với các cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu, mà còn khiến đội nhà bị trừ đến 16,67 điểm, do Malaysia xếp hạng 158 thế giới thua thứ bậc với Thái Lan khá xa.

Tuyển VN tiến rất vững chắc trên con đường hướng tới những cột mốc lịch sử

Độc Lập

Vì thế, sau trận thua Malaysia, tuyển Thái Lan hiện cũng bị đánh bật khỏi vị trí 109 ở tháng trước khi rớt đến 5 bậc xuống hạng 114 thế giới, còn tuyển Malaysia tăng 2 bậc lên hạng 156 thế giới.

Màn đáp trả cực gắt của HLV Park Hang-seo với phóng viên UAE

Chính vì vậy, trong trận sắp tới giữa tuyển VN và Thái Lan có lẽ cũng được xem là trận chung kết của năm ở khu vực Đông Nam Á, ngoài mục tiêu giữa 2 đội tranh chấp cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thì bên cạnh đó chiến thắng cũng giúp 2 đội tranh giành thứ hạng để có thứ hạng tốt nhất trong năm trên bảng xếp hạng FIFA khi được công bố lại vào đầu tháng tới.

Sân nhà, và CĐV cuồng nhiệt đang tiếp thêm sức mạnh cho tuyển VN hướng tới một chiến thắng then chốt nữa trước Thái Lan vào ngày 19.11 tới đây

Độc Lập

Theo đó, nếu tuyển VN thắng sẽ được cộng thêm 10,51 để có tổng cộng 1.270,56 điểm và sẽ còn tăng bậc hơn nữa so với vị trí thứ 94 hiện tại đang nắm giữ trên bảng xếp hạng FIFA của tháng 11 được công bố vào đầu tháng 12. Nếu hoà, tuyển VN sẽ bị trừ 1,99 điểm, và thua sẽ bị trừ đến 14,49 điểm do có thứ hạng cao hơn Thái Lan.
Tuy nhiên, theo đánh giá của báo chí châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang ngày càng chơi rất ổn định, và thành trì sân nhà Mỹ Đình rất vững chắc, nên hoàn toàn tự tin hướng tới một chiến thắng nữa trước Thái Lan để hoàn tất năm 2019 còn vinh quang hơn so với năm 2018 với chức vô địch AFF Cup.
Bởi vì, năm 2019 đã chứng kiến tuyển VN vào đến tứ kết Asian Cup, giữ ngôi đầu lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu ở vòng loại World Cup sau giai đoạn lượt đi, và trên hết nếu thắng Thái Lan, tuyển VN có thể kết thúc năm 2019 với thứ hạng rất hứa hẹn nằm trong tốp 90 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, và tiến rất gần tốp 10 châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.