Lần đầu tiên Vũ Hán không có ca nhiễm mới COVID-19

19/03/2020 10:05 GMT+7

Thành phố Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc , lần đầu tiên báo cáo không có ca nhiễm mới COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra, trong khi các trường hợp nhiễm mới từ nước ngoài về gia tăng ở thủ đô Bắc Kinh.

Theo South China Morning Post ngày 19.3, các ca nhiễm mới COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đều là các ca từ nước ngoài về.
Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 34 trường hợp nhiễm mới COVID-19 được xác nhận ngày 18.3, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), nhiều hơn gấp đôi so với 13 ca nhiễm COVID-19 một ngày trước đó.

[VIDEO] Trung Quốc lần đầu tiên không có ca mắc Covid-19 "nội địa", chỉ có người nhiễm từ ngước ngoài vào

Trong số 34 bệnh nhân COVID-19 , Bắc Kinh chiếm 21 trường hợp, một kỷ lục trong ngày của thành phố này.
Tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận tại Trung Quốc đại lục cho đến nay là 80.928, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ngày 19.3.
Số người chết vì dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 3.245 vào cuối ngày 18.3, tăng 8 ca so với ngày hôm trước.
Ở tỉnh miền trung Hồ Bắc, có 8 trường hợp tử vong mới vì bệnh COVID-19, với thủ phủ tỉnh là Vũ Hán chiếm 6 trong số các trường hợp tử vong này.

Thế giới đã vượt mốc 200.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 8.700 người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.