Lặn lội cùng công an "phá án"

03/01/2009 00:36 GMT+7

Tại buổi gặp báo chí chiều 2.1, thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP.HCM, tâm sự rằng báo chí luôn là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng trong công cuộc phòng chống tội phạm. Đó không chỉ là lời xã giao, mà những ghi nhận qua nhiều năm trong vai trò phóng viên Thanh Niên "chinh chiến" lĩnh vực an ninh trật tự xã hội, tôi nhận thấy đó là lời tâm sự từ đáy lòng tướng Dũng.

Lấy ví dụ, đầu năm 2008 trên nhiều số Báo Thanh Niên đăng loạt bài về nhóm "ảo thuật" người nước ngoài tráo lấy tiền của người dân tại một số tỉnh, thành như TP.HCM, Nha Trang, Đồng Nai, Bình Thuận, Vĩnh Long... Sau khi báo đăng, hàng chục nạn nhân đã gọi điện thoại đến đường dây nóng Thanh Niên cung cấp thông tin, đoạn phim ghi hình thủ phạm tráo tiền để báo kịp thời đăng tải cho người dân cảnh giác, giúp cho công an điều tra phá án…

Chưa hết, không ít lần qua thông tin Thanh Niên đăng tải, đối tượng bị truy nã hoặc can phạm đang lẩn trốn đã tự nguyện ra đầu thú làm lại cuộc đời. Cụ thể, cuối tháng 7.2008, vài ngày sau khi Thanh Niên đăng tin truy nã "trùm" mua bán hóa đơn GTGT Nguyễn Hữu Tài (36 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, giám đốc một công ty cổ phần), đương sự ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Tài khai qua đọc Báo Thanh Niên biết sẽ được khoan hồng của pháp luật nếu ra đầu thú nên quyết định ra trình diện công an.

Hoặc đầu tháng 8.2008, sau khi đọc Thanh Niên, người thân của Huỳnh Văn Thanh (40 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) vận động Thanh ra đầu thú công an…

Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM, nhìn nhận: "Ngoài việc kịp thời đưa thông tin phòng chống tội phạm, Thanh Niên còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ quan công an đăng tải lệnh truy nã, thủ phạm ra đầu thú để cơ quan CSĐT sớm hoàn tất kết luận vụ án. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác này ngày càng được phát huy". Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm lành mạnh xã hội là bổn phận, là tôn chỉ của báo chí.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.