Lân Nhã: 'Tôi mất tích showbiz vì... không có show'

07/12/2018 12:10 GMT+7

Top 4 Vietnam Idol từng gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ít ai biết nam ca sĩ sống chủ yếu bằng nghề... lồng tiếng phim.

Bước ra từ Vietnam Idol 2010 với vị trí Top 4, nhưng sự nghiệp của Lân Nhã không suôn sẻ như những người bạn cùng thời như Uyên Linh, Bích Phương, Trung Quân, Phương Ly, Lều Phương Anh, Văn Mai Hương... Không có mối quan hệ trong giới, cũng không có tiền bạc để ra sản phẩm, có thời gian Lân Nhã chỉ nhận 1-2 show một tháng. Không thể có thu nhập từ ca hát, Lân Nhã kiếm tiền với nghề lồng tiếng phim nhờ sở hữu giọng nói ấm, truyền cảm. Dù không phải là nghề đam mê, phải đứng sau hậu trường, nhưng nam ca sĩ luôn biết ơn công việc này vì có thu nhập ổn định suốt 8 năm qua, có thể chăm lo cho vợ con và nuôi dưỡng đam mê ca hát.
Quá "lành" với showbiz đầy biến động, nam ca sĩ chỉ biết mở YouTube xem lại các phần thể hiện trước đó của mình với cảm giác nghèn nghẹn. Anh nói bằng nụ cười hiền về những khó khăn: "Đối với tôi cũng không phải là điều đáng sợ vì ai mà không trải qua những khúc gập ghềnh. Nhiều người thắc mắc Lân Nhã đã làm gì trong suốt khoảng thời gian "lặn ngụp" dù khán giả vẫn yêu mến giọng hát và phong cách lịch lãm ấy, chỉ là vì thật ra là mình không có show".
Ca sĩ Võ Hạ Trâm và Lân Nhã hòa giọng trong Heart’s Melody Ảnh: Trường Sơn
Quen biết với Lân Nhã đã lâu, Võ Hạ Trâm mới hợp tác với nam ca sĩ để cùng làm một album song ca. Quán quân Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007 thẳng thắn: “Nghệ sĩ có hai loại chân chính và không chân chính. Tôi và Lân Nhã chính là nghệ sĩ chân chính. Tôi không có lực lượng fan đông nhưng tôi có khán giả cùng nghe, cùng đồng cảm với những gì chúng tôi hát. Đó chính là nỗ lực để tôi cố gắng từng ngày để mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả”.
Võ Hạ Trâm cũng lần đầu chia sẻ cô là fan ruột của Lân Nhã. "Những bài hát của Lân Nhã thường nằm trong list nhạc mà Hạ Trâm hay nghe mỗi lúc buồn", nữ ca sĩ cho biết. Còn về phía Lân Nhã, anh cho biết đã quen Võ Hạ Trâm từ rất lâu và cũng rất ngưỡng mộ giọng hát của nữ ca sĩ trẻ. Có thể nói đây là lần hiếm hoi hai giọng ca thực lực của showbiz Việt có dịp làm việc cùng nhau trong một album nhạc trữ tình bao gồm 6 ca khúc từ thập niên 90. 
Ra đĩa nhạc xưa, lý do để Võ Hạ Trâm và Lân Nhã chọn đi ngược lại xu hướng của giới trẻ bởi vì cả hai muốn mang đến giá trị tâm hồn cho người nghe. "Một khi giai điệu ấy vang lên lại đánh thức biết bao ký ức cũ xưa của nhiều người", nam ca sĩ tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.