Lance Armstrong bị kiện phải đổi tên họ

16/11/2012 17:34 GMT+7

* Quần vợt Úc rúng động vì một huyền thoại bị “gạch tên”(TNO) Hình ảnh của cua-rơ Lance Armstrong đang ngày càng xuống cấp trầm trọng khi dòng họ Armstrong - một trong những dòng họ nổi tiếng nhất thế giới - vừa phát đơn kiện ra tòa án đòi cua-rơ người Mỹ phải đổi họ của mình sau những bê bối vừa được phanh phui.

* Quần vợt Úc rúng động vì một huyền thoại bị “gạch tên”

(TNO) Hình ảnh của cua-rơ Lance Armstrong đang ngày càng xuống cấp trầm trọng khi dòng họ Armstrong - một trong những dòng họ nổi tiếng nhất thế giới - vừa phát đơn kiện ra tòa án đòi cua-rơ người Mỹ phải đổi họ của mình sau những bê bối vừa được phanh phui.

>> Dấu chấm hết cho Lance Armstrong
>> Hình nộm Lance Armstrong được chọn để... đốt ở Anh
>> Lance Armstrong hết đất sống trước cáo buộc tham nhũng

 
Hình ảnh của cua-rơ Lance Armstrong đang ngày càng xuống cấp trầm trọng - Ảnh: AFP

Thông tin trên được loan đi sau khi nhiều tờ báo Mỹ tiết lộ, một số nhân vật nổi tiếng mang họ Armstrong trên thế giới vừa đại diện cho dòng họ này đứng tên trong đơn kiện gửi đến tòa án dân sự Austin, Texas (Mỹ).

Những người đứng tên trong đơn kiện, gồm: luật sư đại diện gia đình phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong (người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969), Billie Joe Armstrong (ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của ban nhạc Green Day), cựu ngôi sao bóng rổ BJ Armstrong, nữ ca sĩ trứ danh người Anh Dido Armstrong và người đồng hương là vũ công tài năng Victoria Armstrong.

Theo đó, trong nội dung đơn kiện không yêu cầu đòi bồi thường vật chất mà chỉ buộc Lance Armstrong phải đổi tên họ và lấy tên khai sinh của mình là Lance Edward Gunderson, vì những hành vi của cua-rơ này làm thiệt hại đến danh tiếng của dòng họ Armstrong trên khắp thế giới.

“Sau một buổi hòa nhạc, các fan hỏi tôi có phải là anh em hay họ hàng gì với Lance Armstrong hay không. Ngay sau khi tôi trả lời không, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Sự cố của anh ấy đang làm chúng tôi phải chịu nhiều phiền toái mà đáng ra không phải nhận bởi Lance Armstrong vốn dĩ có họ là Gunderson. Vậy cớ gì chúng tôi phải chịu đau khổ vì điều đó?”, ca sĩ Billie Joe nói với báo giới Mỹ.

Trong khi đó, luật sư của gia đình Neil Armstrong nhấn mạnh: “Nói đến mặt trăng đồng nghĩa với việc nhắc đến cái tên Armstrong. Tuy nhiên, hành vi xấu xa của Gunderson (tên họ khai sinh của Lance Armstrong) đã bôi nhọ những di sản và lòng tôn kính đối với dòng họ này.

Anh ấy đã vô tình khiến mọi người khi nghĩ đến cái tên Armstrong đều thuộc về những điều gì đó bất chính với hành động bắt nạt, đe dọa nhân chứng, lừa đảo… Nếu muốn tiếp tục làm những hành vi đó, anh ấy nên đổi cái tên Lance Edward Armstrong”.

Quần vợt Úc rúng động vì một huyền thoại bị “gạch tên”

Quần vợt Úc hôm 16.11 bao trùm nỗi thất vọng sau khi Bảo tàng The International Tennis Hall of Fame (Mỹ) - nơi nổi tiếng vinh danh những tay vợt huyền thoại của thế giới - quyết định định xóa tên huyền thoại Bob Hewitt sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục.

 
Ông Bob Hewitt năm nay đã bước sang tuổi 72 - Ảnh: Reuters

Theo các quan chức của bảo tàng, cựu vô địch lừng danh ở nội dung đánh đôi Bob Hewitt đã bị loại ra khỏi The International Tennis Hall of Fame vô thời hạn với hàng loạt cáo buộc hiếp dâm những VĐV nữ trẻ tuổi mà ông huấn luyện trong quá khứ.

Tên của Bob Hewitt đã bị gỡ bỏ trên website của bảo tàng này hôm 15.11. Thông tin trên thực sự gây xôn xao trong dư luận quần vợt thế giới bởi từ trước đến nay chưa một ai bị loại ra khỏi “ngôi nhà của các huyền thoại”.

Trong số những nạn nhân có tay vợt Heather Conner, người cho rằng cô bị Hewitt lạm dụng tình dục khi mới tuổi 15. Theo cáo buộc của Conner, cô bị cựu tay vợt 73 tuổi nói trên ép buộc quan hệ tình dục ở gần một trường trung học tại Massachusetts (Mỹ).

Ngoài ra, Conner còn chỉ trích những người có trách nhiệm không có động thái xử lý sớm đối với Hewitt khiến nhiều tay vợt nữ khác phải chịu hậu quả tương tự.

Ngoài Conner, hiện có ít nhất 2 tay vợt nữ ở Nam Phi cũng yêu cầu các nhà chức trách mở cuộc điều tra đối với huyền thoại người Úc với cáo buộc lạm dụng tình dục.

Hewitt được đánh giá là bậc thầy ở nội dung đánh đôi khi từng giành 9 danh hiệu Grand Slam đôi nam và 4 danh hiệu đôi nam nữ trong những năm 1960 và 1970, đồng thời giữ ngôi số 1 thế giới đánh đôi vào năm 1964.

Ở nội dung đánh đơn, dù không giành danh hiệu Grand Slam, nhưng Hewitt vốn là cái tên quen thuộc ở các vòng tứ kết, bán kết ở đấu trường này trong quá khứ và từng giữ vị trí thứ 6 thế giới.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.