Làng hoa Tây Tựu: Thược dược, ly, cúc, hồng... nở đều, đúng dịp Tết

30/01/2022 13:13 GMT+7

Những ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân làng hoa Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất bật thu hoạch, nào là thược dược, ly, cúc, hồng... Năm nay, thời tiết ủng hộ nên hoa nở đều, người dân mong bán được giá.

“Thời tiết ủng hộ, hoa nở đúng dịp”

Làng hoa Tây Tựu là nơi cung cấp hoa lớn nhất cho thủ đô và nhiều tỉnh phía Bắc. Những ngày này, bà con nông dân đang tất bật chuẩn bị với mong muốn có đủ hàng cung cấp cho thị trường. Tại làng Tây Tựu, nhiều loại hoa được bà con trồng để phục vụ người dân như: hoa ly, hoa cúc, hoa hồng, hoa thược dược…

Năm nay gia đình ông Phúc trồng nhiều hoa hơn mọi năm

dương lan

Ông Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, chủ vườn hoa ở làng Tây Tựu) vừa sửa sang hàng rào xung quanh vườn hoa mai cam để cây không bị đè gãy. Ông Phúc cho biết nhà ông trồng hơn một mẫu với 7 sào hồng, 3 sào cúc và 1 sào mai cam.

Hoa mai cam

dương lan

“Năm nay thời tiết đẹp trời, bán cũng được giá. Hàng Tết nên mỗi cành tôi bán 5.000 đồng. Ngày thường sẽ rẻ hơn, chỉ được khoảng 4.000 đồng/cành”, ông Phúc chia sẻ.

Cũng theo ông Phúc, vì dịch Covid-19 nhiều người giảm diện tích trồng, hoa ít nên được giá hơn. Khác với nhiều hộ dân trong làng, năm nay ông trồng nhiều hơn các năm. Gia đình ông bán trực tiếp ở chợ Hà Đông và bán cho khách quen, khách đi buôn.

Thời điểm hiện tại, nhiều chủ vườn đã thu hoạch hoa ly

dương lan

“Khi trồng nhiều cũng sợ dịch không bán được nhưng làm nông dân phải làm liều, không làm gì ngoài trồng hoa nên cứ trồng. Mọi năm trồng 7, 8 sào nhưng năm nay trồng hơn một mẫu vì nghĩ dịch Covid-19 ít người trồng, cứ liều may mắn sẽ được giá”, ông Phúc nói thêm.

Ông Đặng Văn Hồng (66 tuổi, chủ vườn hoa ở làng Tây Tựu) cho hay, năm nay thời tiết ủng hộ nên hoa nở đều, đúng dịp Tết. “Năm nay dịch bệnh vẫn mong có khách vì nông dân chủ yếu trông chờ vào hoa, không bán được coi như mất Tết”, ông nói.

Giá nhỉnh hơn

Chị Chu Thị Thịnh (37 tuổi, chủ vườn hoa ở làng Tây Tựu) trồng chủ yếu hoa ly. Chị cho biết, trồng ly thường “ăn” trước khoảng nửa tháng và thu hoạch dần dần đến Tết. Ngày thường, chị bán cho dân buôn, vì dịch bệnh nên nhiều người không nhập số lượng lớn.

Vườn hoa mai cam nở đúng dịp Tết

dương lan

“Năm nay lượng hoa bán ra phải ít hơn một nửa so với các năm vì dân buôn không nhập về nhiều hơn nữa. Củ ly phải đặt từ năm ngoái nhưng từ tháng 4 - 5 dịch xuất hiện trở lại nên nhiều mối hủy hợp đồng, lượng hoa cũng ít hơn nhiều. Dịch bệnh nên ít người ra ngoài, hàng ít nên dễ bán hơn chút”, chị Thịnh nói.

Chị Thịnh thu hoạch hoa ly nhập cho dân buôn

dương lan

Năm nay, chị giảm diện tích trồng ly vì không có củ. Mỗi bó ly 10 cành chị bán với giá hơn 200.000 đồng.

“Bình thường nhà tôi trồng 3 lượt nhưng năm nay trồng 1 lượt đã hết củ. Củ ly phải đặt từ trước, năm nay dịch bệnh ít người trồng, hàng hiếm nên ai có nhiều hoa sẽ kiếm được,” chị Thịnh chia sẻ.

Hoa cúc được trồng nhiều ở làng Tây Tựu

dương lan

Không trồng hoa ly, hoa hồng như nhiều năm trước, năm nay bà Chu Thị Lan (47 tuổi, chủ vườn hoa làng Tây Tựu) lấy 1.000 cây cát tường về trồng thử. Năm đầu tiên, chị trồng với mục tiêu học hỏi kinh nghiệm, may mắn không bị lỗ vốn.

1.000 gốc cát tường của bà Lan đã bán được hơn một nửa

dương lan

“Tôi mới trồng hoa cát tường từ tháng 9, nhờ người quen trong Đà Lạt gửi về sẵn chậu và cây. Tôi được họ hướng dẫn chăm sóc, bảo quản nhưng hoa vẫn chưa được ưng ý vì dịch bệnh họ không đến trực tiếp hướng dẫn được. Trồng ly, trồng hồng quen nhưng tôi cũng muốn thay đổi nên trồng thử giống mới, chắc vài năm sẽ ổn,” bà Lan nói thêm.

Thời tiết đẹp ủng hộ việc trồng hoa của bà con

dương lan

Hoa Tây Tựu được bán khắp thị trường Hà Nội và các địa phương khác

dương lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.