Lãnh án trong đường dây chạy trường điểm

14/06/2019 07:30 GMT+7

AFP ngày 13.6 đưa tin cựu huấn luyện viên đội đua thuyền thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đã bị tuyên án 2 năm tại ngoại có giám sát và đóng phạt 10.000 USD (233 triệu đồng).

AFP ngày 13.6 đưa tin cựu huấn luyện viên đội đua thuyền thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đã bị tuyên án 2 năm tại ngoại có giám sát và đóng phạt 10.000 USD (233 triệu đồng).
Ông John Vandemoer (41 tuổi) đã nhận tội bỏ túi 610.000 USD trong vụ hối lộ tuyển sinh vào đại học trên.
Theo đó, ông này làm giả bảng thành tích thi đấu của các ứng viên để họ được tuyển vào đội đua thuyền, từ đó được nhập học tại trường.
Đứng đầu đường dây chạy trường điểm này là William Singer, chủ một công ty tư vấn tuyển sinh. Singer bị cáo buộc nhận tổng cộng 25 triệu USD từ năm 2011 - 2018 để đưa con cái của giới nhà giàu vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ như Yale, Stanford, Georgetown.
Ông Singer đã nhận tội và phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 19.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.