Lãnh án tù vì buôn... bướm

09/11/2017 20:00 GMT+7

Một tòa án ở thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã tuyên án từ 5-10 năm tù giam đối với ba người bị bắt “tuồn” hàng ngàn con bướm quý hiếm vào nước này.

Tân Hoa xã ngày 9.11 đưa tin giới chức Trung Quốc phát hiện khoảng 2.800 con bướm đã chết vào đầu năm 2016 khi mở các gói hàng được cho là chứa quần áo.
Nhóm 3 người trên đã mua số lượng lớn mẫu vật bướm từ Malaysia và Philippines, sau đó vận chuyển về Trung Quốc để đóng khung và bán lại cho các nhà sưu tập.
Gần một nửa số bướm được tìm thấy thuộc những loài được bảo vệ theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp (Cites), theo Tân Hoa xã.
Một trong những loài bướm được đánh giá cao nhất trên thị trường là Papilio Chikae. Các nhà sưu tập tư nhân Trung Quốc sẵn sàng trả hơn 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng) cho chỉ một mẫu vật.
Đây được coi là một trong những vụ buôn lậu bướm lớn nhất bị phát hiện cho đến nay tại Trung Quốc.
Nhóm 3 người trên lần lượt bị kết án 5, 7 và 10 năm tù giam, theo Tân Hoa xã.
Trung Quốc từng đưa ra những mức án phạt nghiêm khắc đối với người bị kết tội buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.