Lãnh án vì phá thai trái phép dẫn đến chết người

Phan Thương
Phan Thương
18/08/2020 08:25 GMT+7

Thực hiện phá thai trái phép khiến một người tử vong, Ngô Thị Lệ Trinh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 17.8, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Ngô Thị Lệ Trinh (37 tuổi, ngụ Trà Vinh). Qua đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt Trinh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “phá thai trái phép”. Đồng thời, cấm bị cáo hành nghề y khoa 4 năm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
HĐXX nhận định bị cáo đã bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng, cấp dưỡng cho con của bị hại là cháu Y (4 tuổi) tới năm 18 tuổi; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo thân nhân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, Ngô Thị Lệ Trinh tốt nghiệp ngành hộ sinh trung học của Trường trung học Y tế Trà Vinh. Năm 2015, Trinh có nhu cầu mở phòng khám sản phụ khoa và biết ông L.M.P có đủ điều kiện để xin giấy phép nên cùng ông P. hợp tác.
Theo đó, ông P. sẽ xin giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho phòng khám N.T (P.Đông Hưng Thuận, Q.12) do Trinh thuê. Tại phòng khám, Trinh phụ trách khám, chữa bệnh còn ông P. khoảng một tuần đến phòng khám một lần và được Trinh trả công 8 triệu đồng/tháng.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 23.1.2019, Trinh tiếp nhận chị L. cần phá thai và phát hiện chị L. bị đau bụng, ra máu âm đạo. Trinh xem hồ sơ, thấy lịch tái khám của chị L. tại 1 bệnh viện là ngày 24.1.2019 nên đã yêu cầu chị L. chờ đến ngày đi tái khám, nhưng chị L. không đồng ý và muốn ở lại phòng khám để phá thai. Sau đó, bị cáo đồng ý.
Trong 2 ngày 24 và 25.1.2019, Trinh cho chị L. uống thuốc để lấy thai nhi ra ngoài. Khoảng 3 giờ ngày 25.1, chị L. bắt đầu nôn ói, nhức đầu, tiêu chảy và nằm ngất dưới sàn nhà. Trinh tiến hành hô hấp nhân tạo rồi gọi người đưa chị L. đi cấp cứu. Sau đó, chị L. đã tử vong ở bệnh viện.
Đối với hành vi cho thuê giấy phép của ông P., Công an Q.12 đã ra quyết định xử phạt hành chính. Cũng theo hồ sơ, do ông P. không thường xuyên có mặt tại phòng khám, thời điểm chị L. phá thai là ngoài giờ làm việc và Trinh không nói cho ông P. biết nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự ông P.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.