Lãnh đạo cảnh sát quốc hội từ chức sau cuộc bạo loạn tại quốc hội Mỹ

08/01/2021 08:24 GMT+7

Giám đốc Lực lượng Cảnh sát quốc hội Mỹ Steven Sund đã nộp đơn từ chức sau vụ bạo loạn chấn động ngày 6.1 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Theo NBC News, ông Sund sẽ chính thức từ chức vào ngày 16.1, sau khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn tại quốc hội Mỹ ngày 6.1. Giám đốc Cảnh sát quốc hội nói rằng cảnh sát đã chuẩn bị cho một cuộc biểu tình tự do ngôn luận nhưng không ngờ lại xảy ra tấn công bạo lực như vậy.
Theo ông Sund, đó là sự kiện ông chưa từng chứng kiến trong suốt 30 năm sự nghiệp.
Trước khi ông Sund nộp đơn, Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi ông từ chức vì lực lượng cảnh sát với 2.000 thành viên đã không thể ngăn chặn việc người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội. Văn phòng của bà Pelosi là một trong số những nơi bị lục lọi, đập phá.

Cảnh sát trưởng Điện Capitol sẽ từ chức?

"Nhiều thành viên cảnh sát quốc hội đã hành động rất dũng cảm, quan tâm đến nhân viên và các nghị sĩ... và họ xứng đáng với lòng biết ơn. Nhưng lãnh đạo cấp cao nhất của cảnh sát quốc hội đã thất bại”, bà Pelosi nói.
Bên cạnh đó, bà Pelosi thông báo người phụ trách đơn vị bảo vệ hạ viện Paul Irving sẽ từ chức. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer cũng cho biết sẽ sa thải lãnh đạo đơn vị bảo vệ thượng viện Michael Stenger ngay khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát thượng viện.
Trong khi đó, giới công tố liên bang tại Washington D.C thông báo sẽ truy tố những thành viên cảnh sát quốc hội đồng lõa cho phép người biểu tình xông vào bên trong tòa nhà quốc hội. Một số nghị sĩ đã yêu cầu điều tra đối với lực lượng cảnh sát này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.