Lãnh đạo cực hữu Pháp chính thức tranh cử tổng thống

04/02/2017 11:13 GMT+7

Lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN), bà Marine Le Pen ngày 4.2 sẽ chính thức tuyên bố mở màn chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp.

Bà Marine Le Pen (48 tuổi) được coi là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 4-5.2017. Reuters ngày 4.2 dẫn kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy bà Le Pen sẽ vượt qua vòng bầu cử đầu tiên vào ngày 23.4, nhưng sau đó có thể thất bại tại vòng "đấu tay đôi" vào ngày 7.5.
Tuy nhiên với những diễn biến khó đoán tại cuộc bầu cử Pháp hiện tại, người đứng đầu đảng cực hữu FN đang mong đợi những chính sách chống EU và bảo vệ nước Pháp của bà sẽ thu hút thêm nhiều cử tri và tạo ra bất ngờ.
Bà Le Pen đề xuất Pháp rời khỏi EU, đánh thuế cao đối với hàng nhập khẩu và các hợp đồng lao động của người nước ngoài, giảm độ tuổi nghỉ hưu, cùng nhiều chính sách cứng rắn đối với người nhập cư.

tin liên quan

Thủ lĩnh cực hữu Pháp thăm Tháp Trump
Ngày 13.1, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) của Pháp Marine Le Pen đến thăm tòa nhà Trump Tower (Tháp Trump) ở thành phố New York, Mỹ.
Với việc nước Anh trưng cầu dân ý rời khỏi EU (Brexit) hồi năm 2016 và ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, bà Le Pen hy vọng sức ảnh hưởng từ những sự kiện này sẽ củng cố chính sách chống nhập cư và lập trường chống châu Âu của bà.
Lãnh đạo cực hữu này tuyên bố sẽ bắt đầu đàm phán lại với EU về tư cách thành viên của Pháp trong khối, bên cạnh đó bà đề xuất không sử dụng đồng tiền chung, không còn các khu vực tự do biên giới nữa. Nếu kết thúc 6 tháng mà không đạt được điều này, bà sẽ kích hoạt cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU (Frexit).
Cuộc vận động tranh cử kéo dài 2 ngày của bà Le Pen diễn ra tại thành phố Lyon, trong thời điểm nước Pháp vẫn đang bất an về tình hình an ninh.
Ngày 3.2, một kẻ tấn công bằng dao bị cảnh sát bắn trọng thương ngay tại lối vào bảo tàng Louvre, thủ đô Paris. Tổng thống Francois Hollande gọi đây là hành động tấn công khủng bố. Các thành viên đảng FN cũng nhân đó khẳng định rằng nước Pháp cần tăng cường kiểm soát biên giới và mạnh tay hơn đối với những phần tử Hồi giáo cực đoan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.