Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Quế Hà
Quế Hà
31/01/2018 05:48 GMT+7

Ngày 30.1, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh cho biết tỉnh vừa có chỉ thị phải chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trước ngày 1.5.

Theo ông Cảnh, ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Bộ NN-PTNT, tỉnh Bình Thuận đã triển khai quyết liệt đến các huyện, thị ven biển. “Để làm được điều này, chúng tôi xác định trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị, chứ không thể giao khoán cho bộ đội biên phòng và ngành thủy sản. Nếu sau ngày 1.5 mà còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đơn vị có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy”, ông Cảnh nói.
Theo thống kê của Bộ đội biên phòng và Sở NN-PTNN Bình Thuận, từ năm 2011 đến cuối năm 2017, riêng TX.La Gi có tới 47 tàu cá/388 ngư dân bị phía nước ngoài bắt giữ. Riêng năm 2016 có tới 20 tàu/168 ngư dân bị bắt giữ. Năm 2017 còn 5 tàu cá với 17 ngư dân bị bắt giữ chưa được về nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.