Lãnh đạo hai đội ĐTLA và F.Tây Ninh "đòi" thanh danh

17/05/2012 19:01 GMT+7

(TNO) Rất thẳng thắn, cả hai giám đốc điều hành của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) Võ Thành Nhiệm và Lâm Văn Nhường bên phía F.Tây Ninh đều mong muốn thông tin về vụ mua bán độ ở vòng 17 giải Hạng nhất quốc gia được sáng tỏ, để không chỉ bảo vệ danh dự của đội nhà mà còn là bảo vệ bóng đá sạch…

(TNO) Rất thẳng thắn, cả hai giám đốc điều hành của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) Võ Thành Nhiệm và Lâm Văn Nhường bên phía F.Tây Ninh đều mong muốn thông tin về vụ mua bán độ ở vòng 17 giải Hạng nhất quốc gia được sáng tỏ, để không chỉ bảo vệ danh dự của đội nhà mà còn là bảo vệ bóng đá sạch…

>> CLB Đồng Tâm Long An tố cáo cựu cầu thủ của Sài Gòn Xuân Thành "mua độ"
>> Đồng Tâm Long An xem xét khen thưởng hai cầu thủ tố giác bán độ

Giám đốc điều hành Võ Thành Nhiệm (ĐTLA): Chúng tôi không thỏa hiệp với tiêu cực!

 ĐTLA - Khả Hòa
Giám đốc điều hành của CLB ĐTLA Võ Thành Nhiệm (áo sậm) - Ảnh: Khả Hòa

Quan điểm của ĐTLA từ trước đến nay là làm bóng đá sạch, nên dù có phải xuống hạng hay không thể lên chơi ở các giải cao hơn thì quan điểm đó vẫn phải được giữ nguyên. Đó chính là tâm huyết của anh Thắng (chủ tịch Võ Quốc Thắng) từ khi bắt tay vào làm bóng đá.

Chính bởi vậy, chúng tôi rất bức xúc khi nghe thông tin có người muốn “mua” cầu thủ ĐTLA nhằm trục lợi như thế. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra nhằm làm cho rõ những cuộc điện thoại ấy, và động cơ cụ thể.
 
Trong quá khứ, hay kể cả mùa bóng này tôi cho rằng cũng có những trận đấu mà ĐTLA chơi không thật tốt vì những lý do ngoài chuyên môn. Thế nhưng, việc không có những bằng chứng nên không thể nói được gì. Và nhân cơ hội này, chúng tôi muốn làm trong sạch không chỉ với riêng đội bóng mà còn cả cho giải đấu nữa. Chắc chắn ĐTLA không thỏa hiệp với tiêu cực mà làm tới cùng chuyện này…

Giám đốc điều hành Lâm Văn Nhường (F.Tây Ninh): Chúng tôi không dại...

 Tây Ninh - Minh Tú
CLB F.Tây Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý xuống chơi ở giải Hạng nhì quốc gia - Ảnh: Minh Tú

Sự việc trong những ngày qua tôi chỉ được nghe qua kênh báo chí chứ chưa nhận được văn bản hay bất cứ thông tin gì từ phía cơ quan có trách nhiệm. Tuy nhiên, dù chuyện này có như thế nào thì cũng rất đáng buồn, và bởi vậy tôi rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để lấy lại danh dự cho đội bóng chúng tôi.

Quả thực, lúc này F.Tây Ninh đang gặp rất nhiều khó khăn trên con đường trụ hạng, nhưng quan điểm của đội bóng là phải chơi đàng hoàng dù có phải xuống hạng đi chăng nữa. Chính vì thế, chúng tôi cũng đã tính đến phương án chơi ở mùa sau khi tiếp tục đề nghị ký với các cầu thủ muốn ở lại, dù có thể sẽ chơi ở giải Hạng nhì. Và tất nhiên, lương vẫn được giữ nguyên như hiện tại.

Thậm chí, chúng tôi sợ cầu thủ của mình "nằm", làm "ngân hàng" cho các đội bóng trong giai đoạn này nên lãnh đạo cũng đã vận động thêm từ các doanh nghiệp để nâng tiền thưởng mỗi trận thắng là 300 triệu nhằm động viên các em đá đàng hoàng.

Quan điểm còn nước còn tát, nên F.Tây Ninh không dại gì làm chuyện ấy. Đồng thời, mong muốn giải đấu thành công chắc chắn chúng tôi không thể móc ngoặc hay làm điều gì mờ ám như thế. Bởi vậy tôi mong rằng các cơ quan chức năng sớm làm rõ để lấy lại thanh danh cho F.Tây Ninh…

Tân Lam (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.