Lãnh đạo Hồng Kông đối thoại với công chúng

Văn Khoa
Văn Khoa
27/09/2019 07:10 GMT+7

Một số người dân Hồng Kông cho rằng đối thoại khó tạo ra đột phá cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm qua có cuộc đối thoại đầu tiên với công chúng kể từ khi phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi bùng phát cách đây gần 4 tháng rồi chuyển sang chống chính quyền cho đến nay.
Tham gia cuộc đối thoại có 150 người, với mỗi người được cho 3 phút để bày tỏ quan điểm, theo Reuters. Tuy nhiên, một số người dân Hồng Kông cho rằng đối thoại khó tạo ra đột phá cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Trong khi đó, Trưởng cơ quan tư pháp Hồng Kông Teresa Cheng hôm 25.9 cho hay chính quyền đặc khu đang xem xét luật cấm đeo khẩu trang. Nhiều nghị viên ủng hộ Bắc Kinh kêu gọi áp dụng luật này, lập luận việc đeo khẩu trang giấu mặt khiến người biểu tình sẵn sàng có hành vi bạo lực.
Trong khi đó, nhiều nghị viên ủng hộ phong trào phản đối cho rằng mục đích của luật cấm đeo khẩu trang là nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình.

[VIDEO] Cảnh sát Hồng Kông chịu áp lực lớn, sẽ không dung dưỡng lạm dụng vũ lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.