Lãnh đạo Mỹ - Nga nói gì trong cuộc điện đàm mới nhất?

31/12/2021 08:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những cảnh báo với nhau trong cuộc điện đàm rạng sáng 31.12 nhưng cũng lạc quan về việc đối thoại sắp tới.

Cuộc điện đàm thứ hai trong vòng một tháng của hai nhà lãnh đạo kéo dài 50 phút, trong đó hai nhà lãnh đạo đều tỏ ra ủng hộ việc tiếp xúc ngoại giao thêm về tình hình căng thẳng liên quan đến Ukraine.

Theo Reuters, Tổng thống Biden yêu cầu Nga xuống thang quân sự gần Ukraine. “Tổng thống Biden nhấn lặp lại rằng tiến triển thực chất trong những cuộc đối thoại chỉ có thể xảy ra trong một môi trường xuống thang thay vì leo thang”, người phát ngôn Jen Psaki của Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Biden và các quan chức trong cuộc đối thoại trực tuyến với Tổng thống Putin hôm 7.12

Reuters

Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Mỹ tiết lộ Tổng thống Biden đã cảnh báo cấm vận nếu Nga tấn công Ukraine. “Tổng thống Biden đặt ra hai con đường, đầu tiên là ngoại giao. Con đường còn lại tập trung nhiều hơn vào răn đe, gồm những cái giá và hậu quả nghiêm trọng nếu Nga muốn tiến tới việc xâm lấn sâu hơn vào Ukraine”, quan chức nói.

Giới chức Mỹ trước đó đã đưa ra những phương án như tách Nga khỏi hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu, gia tăng vũ trang cho NATO.

Tuy nhiên, ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga, lưu ý rằng hành động nói trên sẽ là “sai lầm to lớn” có thể dẫn đến việc cắt đứt quan hệ Mỹ - Nga và gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất giữa Moscow và phương Tây, theo RT.

Tổng thống Biden trong cuộc điện đàm mới nhất

AFP

Dù vậy, ông Ushakov cho biết Nga hài lòng với kết quả cuộc điện đàm và thông báo Tổng thống Biden đã làm rõ rằng Mỹ không có ý định triển khai vũ khí tấn công tại Ukraine.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cũng đưa ra những nguyên tắc chính về đề xuất an ninh của Nga. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào với phương Tây cũng phải bao gồm sự đảm bảo an ninh được ràng buộc pháp lý đối với Nga. Tổng thống Biden được cho là tiếp nhận yêu cầu này “khá nghiêm túc”.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về Ukraine: Nga "không còn đường lùi"

Tuy nhiên, một vị quan chức Nhà Trắng phủ nhận việc Tổng thống Biden đã đưa ra cam kết trong cuộc điện đàm, nói rằng Mỹ vẫn duy trì chính sách hiện tại là cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra trước khi quan chức cấp cao hai nước bắt đầu đối thoại an ninh tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 10.1.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.