Lãnh đạo Nhà nước dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

18/11/2019 07:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2019), sáng 17.11, tại chùa Sóc Chà, ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, H.Trà Cú (Trà Vinh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới thăm, trao quà và thăm hỏi sức khỏe một số mẹ VN anh hùng, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ tại H.Trà Cú, Trà Vinh.
Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại nơi cư trú P.Điện Biên, Q.Ba Đình. Cùng dự có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.
Dẫn lời dạy của Bác Hồ: “Dân ta nhớ một chữ đồng: đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”, Thủ tướng mong muốn bà con cùng thắp lên ngọn lửa yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, tự lực, tự cường vượt qua mọi thách thức, khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.