Lãnh đạo TP.HCM livestream giải đáp thắc mắc của dân về Chỉ thị mới phòng chống, dịch Covid-19

30/09/2021 17:49 GMT+7

Dự kiến tối nay (30.9) lúc 20 giờ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan sẽ đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người dân về Chỉ thị mới liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 , áp dụng từ ngày 1.10.

Tường thuật trực tiếp
Lãnh đạo TP.HCM livestream 30.9
20 giờ tối 30.9, livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” đối thoại, giải đáp thắc mắc liên quan Chỉ thị của UBND TP.HCM về giai đoạn từ ngày 1.10 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đợt 3. 
Dự kiến, tại buổi livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối nay, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan sẽ giải đáp các thắc mắc của người dân. 

Bản tin Covid-19 ngày 30.9: Công bố 11.357 ca nhiễm mới | TP.HCM chính thức "mở quyền" cho người đã tiêm vắc xin

Hoạt động ngoài trời tập trung tối đa 15 người

Sáng 30.9, lãnh đạo TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP và công bố Chỉ thị tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.
Triển khai Chỉ thị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết, sau ngày 30.9, TP.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh tại TP.HCM và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Người dân khi tham gia lưu thông trên địa bàn TP.HCM sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vắc xin (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: Là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.
Ngoài ra, theo chỉ thị, hoạt động trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo…) tập trung tối đa 10 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 70 người.
Hoạt động ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 được tập trung tối đa 100 người. Các trường hợp khác phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng cho biết dịch bệnh vẫn đang phức tạp nên lãnh đạo TP.HCM rất trăn trở, cân não để chọn chiến lược đúng đắn nhất, tối ưu nhất kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân; đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng của người dân sau hơn 4 tháng giãn cách xã hội; phù hợp với tinh thần của cả nước, phù hợp với mong muốn, tâm lý của các tỉnh, thành lân cận TP.HCM.
Theo ông Bình, việc mở cửa của TP cũng đáp ứng sát sao phù hợp đặc thù của TP. Linh hoạt hết mức có thể. Linh hoạt từng không gian, đặc thù của từng khu vực và linh hoạt về thời gian. Mở cửa có lộ trình, và có độ co giãn, tức đóng ngay lập tức nếu có yếu tố dịch tễ nguy cơ, và nới lỏng nếu có yếu tố dịch tễ tốt hơn.
Thanh Niên sẽ tường thuật chương trình livestream này. Mời bạn đọc theo dõi. 

Đường đi sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng ngày tháo chốt kiểm soát Covid-19

Bạn đọc Thanh Niên gửi nhiều câu hỏi cần giải đáp

- Tôi có bị kẹt ở Lâm Đồng khi đi thăm người thân, ông là hưu trí có bệnh nền nhưng chưa được chích do không có hộ khẩu tại địa phương. Nay muốn đón ông về Đồng Tháp bằng xe cá nhân thì có được không? Nếu được thì phải chuẩn bị những gì? Tuyến Phạm Ngô
- Con tôi sinh năm 2008 đang học tại một trường PTCS tại tỉnh Đồng Nai. Hiện con tôi đang ở tại TP.HCM từ tháng 6.2021 do trong thời gian nghỉ hè nên lên TP.HCM thăm mẹ. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải ở lại TP.HCM từ đó cho đến nay. Hiện tại, con tôi phải tham gia học tập theo hình thức học trực tuyến. Tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ công việc học tập của con tôi đang rất khó khăn. Địa phương nơi tôi thường trú đã là vùng xanh, nơi con tôi đang ở cũng đang trở lại trạng thái bình thường mới (Q.7, TP.HCM). Tôi đã có “Thẻ xanh Covid” với lần tiêm mũi 2 là ngày 25.8.2021. Tôi có được đi rước con tôi về để tiếp tục học được không vì còn phải áp dụng các biện pháp phòng dịch tại địa phương là cách ly tại nhà 14 ngày? Loc Phu
- Tôi ở TPHCM đã tiêm đầy đủ 2 mũi nhưng muốn đi Bình Dương công chứng và sẽ về lại trong ngày. Tôi đi có được không? Kiều
- TPHCM nói muốn về tỉnh thì phải có giấy tờ từ tỉnh, xe từ tỉnh đưa người dân về thì mới được phép. Nhưng ở tỉnh thì lại không lên tiếng về việc đưa người dân về quê. Vậy những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin muốn về thì phải làm sao? Trông chờ vào chính quyền địa phương? Khánh An
Chúng tôi đang làm việc tại Campuchia, được về nghỉ phép rồi kẹt luôn ở Việt Nam 4 tháng rồi, giờ muốn trở lại Campuchia làm việc thì phải đến sứ quán Campuchia TP.HCM để làm visa, đây là bắt buộc của nước sở tại. Vậy chúng tôi làm cách nào để vào thành phố để làm giấy tờ cho hợp lệ? Trần Hoàng Nguyên
- Thật vui vì sau hơn 4 tháng giãn cách, từ 1.10 thành phố nới lỏng để người dân có thể đi lại, cùng với các sinh hoạt thường nhật đang dần dần trở lại. Tuy nhiên, cũng mong mọi người “tự do trong khuôn khổ", "vui thôi, đừng vui quá" và đặc biệt lưu ý đảm bảo tuân thủ triệt để 5K. Hãy nhìn các quốc gia bị bùng dịch trở lại sau khi mở cửa để thấy rằng ý thức phòng dịch là điều rất quan trọng. Thúy Minh
- Sao có mỗi TP.HCM họp thông báo vậy? Thế còn Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Vẫn mỗi nơi mỗi kiểu sao? Vậy cho hỏi từ Bình Dương đi Phan Thiết làm có được không? Cần điều kiện gì? Thủ tục ra sao? An Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.