Lãnh đạo TP.HCM xót xa khi thấy bà con về miền Tây mắc kẹt trước chốt

28/07/2021 17:15 GMT+7

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị bà con về các tỉnh miền Tây chủ động liên hệ với địa phương để lên kế hoạch đưa đón, tiếp nhận, tránh cảnh bị chặn lại ở các chốt kiểm soát dịch Covid-19 .

Chiều 28.7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì cuộc họp báo tại điểm cầu Trung tâm Báo chí TP.HCM; Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi chủ trì tại điểm cầu Thành ủy.

300 người “mắc kẹt” đã rời chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ Long An

Trong khuôn khổ buổi họp báo, Phó bí thư Phan Văn Mãi trao đổi về việc nhiều ngày qua, bà con từ các tỉnh về quê ở miền Trung, Tây Nguyên và những ngày gần đây là về miền Tây phải đi qua TP.HCM. Do TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn thành phố nên việc đi lại khó khăn, dẫn đến tình trạng ùn ứ ở các địa phận giáp ranh.
“Như ngày hôm qua, mấy trăm bà con về các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long bị vướng lại ở đoạn H.Bình Chánh (TP.HCM) và tỉnh Long An. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 thì việc bà con tự đi về sẽ khó cho cơ quan phòng chống dịch”, ông Mãi nói và đề nghị người dân đăng ký với các địa phương để phối hợp tổ chức chu đáo, giúp việc về quê đỡ vất vả hơn.

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Ảnh: Sỹ Đông

"Bà con phải đứng chờ hàng giờ, trong điều kiện đang vào mùa mưa, bản thân chúng tôi thấy như vậy rất xót xa. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, cả các cơ quan chức năng và bà con”, ông Mãi nói.
Với mục tiêu chung là giảm tối đa khả năng lây lan dịch bệnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị người dân chủ động liên hệ với địa phương để việc đi lại an toàn, đảm bảo sức khỏe cũng như thuận tiện cho địa phương trong việc tiếp nhận, quản lý theo quy định phòng chống dịch.

Bản tin Covid-19 ngày 28.7: Cả nước 6.559 ca bệnh; TP.HCM dự kiến giãn cách 1-2 tuần trong tháng 8

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ chiều đến 22 giờ đêm 27.7, hơn 300 lao động miền Tây từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã có kết quả âm tính với Covid-19 đã lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy theo QL1 về quê tránh dịch. Thế nhưng, tới Trạm kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh Long An đặt tại ranh giới giáp với H.Bình Chánh (TP.HCM) thì bị chặn lại.
Sau đó, lực lượng trực chốt đề nghị mọi người vào nghỉ tạm qua đêm trong một ngôi trường học gần đó, đồng thời phát nước uống và thức ăn nhanh. Rạng sáng nay (28.7), lực lượng chức năng tỉnh Long An huy động xe tải, xe buýt đưa 300 lao động miền Tây qua khỏi địa bàn. Chính quyền Long An vẫn đang chốt chặn QL1 để mong phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.