Lãnh đạo viện hành pháp Đài Loan từ chức

19/01/2023 19:14 GMT+7

Chiều 19.1, ông Tô Trinh Xương, người đứng đầu nhánh hành pháp Đài Loan, cùng các cấp dưới của mình nộp đơn từ chức lên nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, mở đường cho cuộc cải tổ phù hợp tình hình mới.

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn (giữa)

Reuters

Động thái của ông Tô diễn ra sau kết quả kém cỏi của đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) trong kỳ bầu cử địa phương hồi tháng 11.2022 và trước khi Đài Loan tổ chức bầu lãnh đạo cùng viện lập pháp vào đầu năm 2024.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Tô cho biết đã đề nghị bà Thái bổ nhiệm người mới, và đề bạt những gương mặt mới mẻ.

Quan chức La Bỉnh Thành trong một tuyên bố khác cho hay ông Tô và các cấp dưới của ông sẽ chính thức từ nhiệm khi bà Thái chỉ định được những người thay thế.

Văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết quy trình lựa chọn sẽ diễn ra trong thời gian 10 ngày nghỉ tết Nguyên đán, bắt đầu từ 20.1 (tức 29 tháng chạp). Mục tiêu là sau khi hết tết Nguyên đán, bộ máy mới nhánh hành pháp của Đài Loan có thể sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ.

Từ chức chủ tịch đảng, bà Thái Anh Văn vẫn lãnh đạo Đài Loan

Ông Tô, 75 tuổi, từng đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của DPP hồi tháng 11.2022. Thế nhưng, lúc đó nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đề nghị ông giữ chức thêm một thời gian.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về người sẽ thay thế ông.

Ông Tô là một trong những nhà sáng lập DPP vào năm 1986, thời điểm Đài Loan vẫn duy trì thiết quân luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.