Lánh nạn Covid-19, Hùng Dũng học tiếng Anh, Quang Hải về quê trông cháu

29/03/2020 12:09 GMT+7

V-League tạm hoãn, một số các CLB ngưng tập và ‘trả’ cầu thủ về địa phương và trong bối cảnh đó, nhiều ngôi sao ở đội tuyển Việt Nam tranh thủ nâng cao trình độ kỹ năng mềm, ví dụ như Hùng Dũng học thêm tiếng Anh còn Quang Hải về nhà ở Đông Anh, giúp… trông cháu cho vợ chồng người anh ruột.

Nếu như không có dịch bệnh Covid-19 , cả Quang Hải và Hùng Dũng có lẽ đang “tung hoành” trên các sân cỏ của V-League. Thậm chí ở thời điểm hiện tại bộ đôi này còn có thể có mặt ở Malaysia để cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tái đấu gặp chủ nhà tại chảo lửa Bukit Jalil, ở lượt đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (trận đấu này dự kiến đã dời lại đến tháng 10 năm nay).

Văn Toàn thừa nhận xuống phong độ và chán nản vì không được thi đấu

Nhưng dịch Covid-19 đùng đùng xuất hiện làm dang dở mọi kế hoạch của bóng đá Việt Nam và anh em cầu thủ cũng chịu ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, là cầu thủ chuyên nghiệp, họ ý thức được rằng ngay cả khi… đứng yên khi Tổ quốc cần thì cũng phải làm điều gì có ích, chí ít là cho bản thân.
Đỗ Hùng Dũng hẳn nhiên là tấm gương sáng cho nhiều cầu thủ trẻ khác noi theo. Khả năng nghe và nói tiếng Anh của Hùng Dũng được xếp vào dạng khá trong giới quần đùi áo số ở Việt Nam. Nhưng không vì thế mà anh nghĩ rằng như thế đã là giỏi. Với tính cầu thị của mình, Dũng tranh thủ trong thời gian này để học tiếng Anh theo đúng ngữ điệu của người bản xứ.

Hùng Dũng và con đầu lòng

Facebook nhân vật

Hùng Dũng học tiếng Anh

Ảnh: Cắt từ clip

Dưới sự giúp đỡ của một cô giáo tiếng Anh, Hùng Dũng học lại từ đầu, từ những từ đơn giản dành cho trẻ em vỡ lòng. Nhưng như đã nói, Dũng muốn từ những từ đơn giản đó, anh phải phát âm một cách chuẩn chỉ như người nước ngoài, chứ không phải kiểu Anh theo dạng phát âm thiếu chuẩn, thiếu trọng âm, ngữ điệu.
Dũng cho biết: “Tôi tranh thủ nói tiếng Anh trên xe ô tô. Cứ ngày ngày đi về 2 tiếng như thế. Ở trên xe thì mình nói một mình, nên không xấu hổ. Rồi lúc trông con chẳng hạn, có mỗi 2 bố con thôi, mình nói tiếng Anh nó cũng chả hiểu gì cả, nó cứ thấy mình nói nhiều nó sướng”.
Nói dân dã là vậy nhưng cách Hùng Dũng tự nâng tầm bản thân về ngoại ngữ là điều mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng nên học hỏi, nhất là đối với ai mơ ước được sang nước ngoài hay châu Âu để chơi bóng. Sự chuyên nghiệp trong cách giao tiếp hẳn nhiên mở ra một sự hòa nhập thuận lợi, trước khi thể hiện kỹ năng chơi bóng ngoài sân cỏ.

Cách đây khoảng hai tháng, Quang Hải cũng đã tự tập tại sân bóng gần nhà

Ảnh: Anh Việt

Rèn kỹ năng

Ảnh: Anh Việt

Cách nhà của Hùng Dũng khoảng 20 cây số, Quang Hải lại tham gia một "thử thách" cực lớn là hỗ trợ trông cháu (con gái của người anh ruột vừa được vài tháng tuổi). Ngôi sao của bóng đá Việt Nam đang có khoảng thời gian làm “vú em tập sự” hiếm thấy. Và dĩ nhiên Quang Hải không quên tập luyện. Anh chịu khó ra sân gần nhà tại xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội để duy trì thể lực.

Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn khai báo y tế trong mùa Covid-19

 Đây là giai đoạn mà các cầu thủ cần nâng cao sự tự giác, ý thức chuyên nghiệp để có thể giữ vững được phong độ trước khi trở lại với những trận đấu đỉnh cao. V-League hoãn thì hoãn nhưng Quang Hải, Hùng Dũng và các cầu thủ khác không muốn biến quãng nghỉ dài của mình thành chuỗi ngày lãng phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.