|
Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn dự kiến sẽ thực hiện "trận đánh cuối cùng" vào ngày 3/3 tại lãnh thổ cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần biên giới với Iraq. Đọc thêm
|
Bộ Tài chính Nga hôm 23.6 thông báo đã giải quyết triệt để hai vấn đề về trái phiếu châu Âu bằng cách gửi 12,51 tỉ rúp (234,5 triệu USD) tiền thanh toán lãi suất trái phiếu đến Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia. Đây là khoản thanh toán đầu tiên được thực hiện theo cơ chế mới, cho phép giao dịch bằng đồng đồng rúp.
Đại diện ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này không tìm cách "phong tỏa" vùng Kaliningrad của Nga và sẽ rà soát các hướng dẫn cấm vận để tránh cản trở giao thông ra vào vùng lãnh thổ này.
Mỹ cho biết thông tin tình báo của họ chỉ ra một chiến lược phối hợp của Nga nhằm cắt đứt đoạn bờ biển vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine.
Vào ngày này 4 tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu truyền hình, phát động điều mà ông gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm tương trợ hai vùng ly khai mà Nga đã công nhận độc lập tại miền đông Ukraine, cũng như để thực hiện việc “giải giới và phi phát xít hóa” nước này.
Tỉnh trưởng Luhansk của Ukraine hôm 24.6 cho biết lực lượng nước này đã rút khỏi Severodonetsk sau khi pháo binh Nga phá hủy hầu hết cơ sở hạ tầng thành phố.
Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý tỏ ý “ganh tị” vì dường như Tổng thống Pháp được ưu ái toa tàu đẹp nhất trên chuyến thăm của cả ba đến thủ đô Kyiv (Ukraine).
Sau hơn 4 tháng Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đang bế tắc trong việc tìm đường xuất khẩu cho ngũ cốc và dầu thực vật.
Ukraine được chấp nhận là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào hôm 23.6. Đây là một động thái sẽ thúc đẩy tinh thần của Ukraine khi xung đột với Nga ở hai thành phố phía đông đang đạt đỉnh điểm khốc liệt.
Theo hãng tin RT, một số thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải Ilyushin Il-76 bị rơi vào sáng 24.6 ở thành phố Ryazan ở miền trung nước Nga, cách Moscow khoảng 200 km về phía đông nam.
Ngày 23.6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo trên Twitter cá nhân rằng các đơn vị đầu tiên của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS đã đến Ukraine trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh từ Mỹ.