‘Lão bà’ Venus Williams đi vào lịch sử quần vợt thế giới

09/11/2015 15:40 GMT+7

(TNO) Thắng Karolina Pliskova với tỷ số 2-0 (7/5, 7/6) ở trận chung kết, Venus Williams đã đoạt chức vô địch giải WTA Elite Trophy (Trung Quốc) hôm 8.11 và tạo nên một mốc son mới trong sự nghiệp của mình.

(TNO) Thắng Karolina Pliskova với tỷ số 2-0 (7/5, 7/6) ở trận chung kết, Venus Williams đã đoạt chức vô địch giải WTA Elite Trophy (Trung Quốc) hôm 8.11 và tạo nên một mốc son mới trong sự nghiệp của mình.

Ở tuổi 35, Venus vẫn thi đấu rất ấn tượng - Ảnh: AFP

Với danh hiệu này, ở tuổi 35, Venus trở thành tay vợt nữ cao tuổi nhất nằm trong top 10 thế giới kể từ năm 1995 và gặt hái được mùa giải hay nhất của cô trong suốt 8 năm qua. Đây cũng là danh hiệu vô địch thứ ba của cô trong mùa giải 2015.

Dù năm nay là năm thống trị của cô em số 1 thế giới Serena nhưng cô chị Venus cũng gây ấn tượng mạnh không kém với tổng cộng 41 trận thắng trong cả mùa, đặc biệt khi xét đến việc cô phải vượt qua chứng bệnh mệt mỏi khiến sa sút phong độ thêm thảm. Từng nắm trong tay 7 danh hiệu vô địch Grand Slam đơn nữ danh giá nhưng có lúc Venus rơi xuống hạng 137 thế giới. Lúc ấy, đường trở lại đỉnh cao của cô tưởng chừng xa vời.

Hơn 4 năm trước, Venus nằm ngoài top 10 thế giới. Lần cuối cô nằm trong nhóm này là tuần thi đấu tại Miami (năm 2011). Venus lội ngược dòng, tìm lại đỉnh cao từ vị trí ngoài top 100 thế giới. Từ tháng 9.2011 đến tháng 3.2012, hội chứng Sjogren (bệnh về hệ miễn dịch kinh niên) khiến Venus phải ngừng thi đấu và nằm ngoài top 100 trong 29 tuần, thấp nhất là hạng 137 vào ngày 13.2.2012.

Venus hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng của WTA - Ảnh: AFP

Venus trở lại top 10 không bằng từng bước dò dẫm mà thẳng tiến đến hạng 7 thế giới. Với 700 điểm dành cho nhà vô địch WTA Elite Trophy 2015, Venus nhảy vọt từ hạng 11 lên hạng 7 trên bảng xếp hạng của WTA, qua mặt các ngôi sao trẻ tuổi hơn như Flavia Pennetta, Lucie Safarova, Angelique Kerber và Timea Bacsinszky.

Cô trở lại top 10 thế giới vào thời điểm tuyệt vời nhất: xếp hạng cuối mùa. Đây là lần thứ 12 cô lọt vào top 10 thế giới. Venus là tay vợt cao tuổi nhất nằm trong top 10, tính từ đầu năm 1995.

Tuần này cũng là tuần thứ 555 nằm trong top 10 trong sự nghiệp của Venus. Trước đó, cô có 554 tuần nằm trong nhóm này từ 30.3.1998 đến 3.4-2011. Venus nằm trong top 10 lần đầu tiên vào 17 năm trước (30.3.1998), ngay sau khi đoạt chức vô địch tại Miami lúc được 17 tuổi 9 tháng. Giờ đây, cô lại nằm trong nhóm này khi tuổi đã gấp đôi thời điểm ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.