Lao động nước ngoài tại Nhật Bản lần đầu vượt 1 triệu người

31/01/2017 16:00 GMT+7

Đặc biệt, lao động người Việt Nam tại Nhật Bản vừa tăng đến hơn 50% trong năm 2016.

Nhật Bản vừa ghi nhận số lao động nước ngoài đến làm việc đạt kỷ lục Bloomberg
Theo Bloomberg, số liệu chính thức mà Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố cho hay có hơn 1 triệu người lao động nước ngoài đăng ký tại Nhật Bản vào tháng 10.2016. Đây là kỷ lục mới và con số này tăng đến 19% so với cùng kỳ năm trước.
Chính phủ Nhật Bản hiện tìm cách thu hút người trẻ ngoại quốc đến làm việc tại một trong những nước có dân số già nhất châu Á. Hơn 1/4 trong tổng số 127 triệu người Nhật đang trên 65 tuổi. Dù lao động gốc Trung Quốc vẫn là đông nhất, số lao động đến từ Việt Nam tăng đến hơn 50% trong năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.