Lao động Việt ngạt khói trong vụ cháy ký túc xá Đài Loan

11/11/2019 15:20 GMT+7

Sau khi ký túc xá của lao động nhập cư trên địa bàn thành phố Đài Trung bốc cháy vào rạng sáng 10.11, tổng cộng 14 lao động Việt và dân bản xứ phải nhập viện điều trị vì hít phải khói độc.

Báo Taiwan News hôm 11.11 dẫn thông tin từ Cơ quan Cứu hỏa thành phố Đài Trung cho hay đã nhận được điện thoại báo cháy vào 1 giờ 36 hôm 10.11, tại ký túc xá thuộc quận Sa Lộc.
Tổng cộng 12 xe phản ứng khẩn cấp và 34 lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường.
Theo lính cứu hỏa, địa điểm xảy ra vụ hỏa hoạn là một khu nhà 3 tầng được sử dụng làm ký túc xá cho lao động nhập cư. Ở tầng một, nhiều xe máy bốc cháy, tỏa khói dày đặc xuyên suốt tòa nhà.
Đội cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy vào khoảng 1 giờ 50 và nhanh chóng đưa 5 người đàn ông, 9 phụ nữ bị ngạt khói vào bệnh viện.
Trong số này có 5 nữ và 3 nam lao động đến từ Việt Nam.
Vài ngày trước đó, Đài CNA hôm 8.11 đưa tin 3 lao động xuất khẩu người Việt tại Đài Loan cũng được điều trị ngạt khói sau khi được cứu ra từ một vụ hỏa hoạn tại chung cư ở thành phố Đào Viên, sát Đài Bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.