Lao động Việt tại Nhật Bản tăng mạnh

27/01/2019 13:50 GMT+7

Số lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã tăng gấp 3 trong thập niên qua, lên mức 1,46 triệu người.

Số lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã tăng gấp 3 trong thập niên qua, lên mức 1,46 triệu người. Kyodo News dẫn số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật cho hay lao động Trung Quốc đứng đầu danh sách với gần 390.000 người, chiếm 27% số lao động nước ngoài tại Nhật.
Việt Nam đứng thứ hai với hơn 310.000 người, chiếm 22%. Tiếp đến là Philippines với khoảng 160.000 người, tương đương 11%.
Xét về tỷ lệ tăng thì lao động Việt tăng nhiều nhất, với mức tăng 32% trong năm qua. Quốc hội Nhật hồi cuối năm 2018 đã thông qua luật mới với nhiều quy định cởi mở hơn nữa về cấp thị thực và tiếp nhận lao động nước ngoài. Từ tháng 4, sẽ có thêm 340.000 người nước ngoài đến làm việc tại Nhật trong 5 năm tới.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.