Lão nông Khmer góp tiền làm đường, xây cầu từ thiện

01/12/2022 07:50 GMT+7

Vượt lên khốn khó để làm giàu, nhiều năm qua, ông Lâm Văn Phấn (Sáu Phấn, 61 tuổi, ngụ ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng ) đã đóng góp và vận động nhiều tỉ đồng xây cầu, làm đường, giúp đỡ người nghèo…

Đến xã Tham Đôn, hỏi thăm ông Sáu Phấn (dân tộc Khmer) hầu như ai cũng biết. Ông Sáu Phấn xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khó có 9 anh chị em. Khi lập gia đình, ông được cha mẹ cho 6 công đất. Ban đầu, ông trồng đậu đũa rồi chuyển đổi sang trồng hẹ và gặt hái nhiều thành công. Năm 1996, vợ ông bị tai biến nằm một chỗ, rồi qua đời. Từ thời điểm đó, ông bắt đầu hành trình làm thiện nguyện cho đến nay.

Một trong những cây cầu ở địa phương do ông Sáu Phấn đóng góp kinh phí và vận động xây dựng

DUY TÂN

Nhờ chịu khó làm ăn, dần dà ông nhân rộng diện tích và trồng thêm cây lúa. Hiện ông sở hữu 7 ha đất trồng lúa và hẹ. Vươn lên làm giàu từ khốn khó, ông Sáu Phấn luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, thường xuyên hướng dẫn nông dân cải tạo đất, làm bờ, chọn giống, chăm bón cây trồng… Nhờ đó, nhiều hộ làm ruộng, trồng rẫy đạt hiệu quả cao.

Hết lòng với phum, sóc

Nhiều năm qua, ông bỏ tiền túi và vận động người thân, nhà hảo tâm đóng góp 2,2 tỉ đồng để xây mới và sửa chữa 6 cây cầu; 4 tuyến đường giao thông nông thôn; xây 2 căn nhà nghỉ mát giữa ruộng để bà con trú nắng, trú mưa hoặc nghỉ trưa lúc làm đồng và tập kết nông sản.

Ngoài ra, ông còn trồng hàng ngàn cây bạch đàn và đào 2 ao nuôi cá. Bà con nào cần gỗ cất nhà thì ông cho bạch đàn. Người nghèo thiếu ăn thì ông tặng gạo, bắt cá dưới ao lên cho. Người bệnh có hoàn cảnh khó khăn thì ông giúp tiền điều trị…

Hiện, có hàng trăm người nghèo khó ở địa phương được ông Sáu Phấn vận động giúp đỡ 30 kg gạo/người/tháng. Trường mẫu giáo Bông Sen rộng hơn 1.000 m2 được xây dựng nên cũng nhờ uy tín của ông.

Nói về việc đi vận động giúp đỡ người nghèo, ông Sáu Phấn cho biết sau khi nắm rõ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông kêu gọi hỗ trợ, trước tiên là từ người thân ở nước ngoài và nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp, giúp đỡ. “Tôi luôn muốn san sẻ khó khăn với người nghèo bằng tất cả sức mình. Tôi vui vì việc làm thiện nguyện được lan tỏa, nhiều người ủng hộ”, ông Sáu Phấn chia sẻ.

Ông Tăng Trung Bảo, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn, cho biết nhờ tích cực làm việc thiện, giúp nhiều người dân vươn lên thoát nghèo, ông Sáu Phấn được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Năm 2020, ông được bình chọn là 1 trong 63 nông dân tiêu biểu toàn quốc và được vinh danh Nông dân VN xuất sắc năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.