Lập biên bản vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam đối với CEO Bayer Việt Nam

15/05/2020 20:57 GMT+7

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM làm việc với CEO Bayer Việt Nam, lập biên bản vi phạm hành chính CEO này về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Chiều 15.5, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) TP.HCM làm việc với bà Lynette Moey Yu Lin (CEO Bayer Việt Nam) về việc cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia.
Tại buổi làm việc, bà Lynette thừa nhận việc gửi tệp tin (dung lượng 19 MB) về phòng, chống đại dịch Covid-19 cho 9 người để biết về phương thức ứng phó dịch, trong đó có 1 trang có chứa hình ảnh bản đồ không thể hiện đúng chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Bà Lynette cũng cho hay, hiện tại, bà đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật thu hồi thư điện tử nêu trên.
Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lynette theo điểm b khoản 7 điều 102 Nghị định số 15/2020 về hành vi sử dụng thư điện tử cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia nêu trên sẽ được ban hành sau 7 ngày.
Bayer là tập đoàn của Đức, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Trước đó, ngày 27.4, bà Lynette gửi tập tài liệu là bài học về kinh doanh ở Trung Quốc cho 9 nhân viên là cấp lãnh đạo tại Bayer Việt Nam, trong đó có 1 trang chứa hình ảnh bản đồ không thể hiện đúng chủ quyền quốc gia Việt Nam. Theo thông lệ, tập tin này sẽ được trưởng các bộ phận gửi xuống cho các nhân viên cấp dưới. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.