Lấp cổng nhà máy vì ô nhiễm

31/03/2015 10:55 GMT+7

Người dân thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã phải lấp cổng của một nhà máy trên địa bàn vì không chịu nổi cảnh ô nhiễm môi trường.

Người dân thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã phải lấp cổng của một nhà máy trên địa bàn vì không chịu nổi cảnh ô nhiễm môi trường.

Người dân lập 'thành lũy' để lấp cổng nhà máy Người dân lập "thành lũy" để lấp cổng nhà máy - Ảnh: L.T
Có mặt tại thôn Phạm Dùng, PV Thanh Niên được chứng kiến thành lũy mà người dân xã An Hồng lập lên để lấp cổng nhà máy của Công ty TNHH Liên Minh và Công ty TNHH Đại Thủy.
Ông Lâm Hồng Diễn, Trưởng thôn Phạm Dùng bức xúc nêu lý do: khoảng vài tháng nay, 2 công ty kể trên đến thuê mặt bằng, kho bãi của Công ty cổ phần dầu khí và khoáng sản Vitech để sản xuất hạt nhựa từ nhựa phế thải. Tuy nhiên, họ đã gây ô nhiễm nghiêm trọng bởi tiếng ồn, khói bụi, khiến người dân ở đây khó thở, tức ngực. “Nước thải từ nhà máy nhựa thì đặc quánh và hôi thối kinh khủng”, ông Diễn nói.
Do tình trạng ô nhiễm đã quá sức chịu đựng, người dân đã nhiều lần đề nghị nhà máy có biện pháp khắc phục, đồng thời gửi đơn kiến nghị lên chính quyền xã nhưng vẫn không được cải thiện mà còn trầm trọng hơn. Người dân đành phải đổ đất lấp cổng và hệ thống ống cống của Công ty cổ phần dầu khí và khoáng sản Vitech để ngăn cản hoạt động của 2 công ty nói trên.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã An Hồng cho biết: trước những kiến nghị của người dân, UBND xã đã tổ chức cuộc họp có đại diện của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. UBND xã khẳng định kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường là chính xác, yêu cầu 2 công ty phải tạm dừng sản xuất vô thời hạn nếu không xây dựng được hệ thống xử lý chất thải, khí thải đảm bảo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.