Lật mặt kẻ đứng sau hưởng lợi - Kỳ 5: Có dấu hiệu lừa đảo

22/01/2010 23:59 GMT+7

Sau khi thu thập đủ tài liệu về những phòng mạch chuyên bốc thuốc cho chị em đi “cầu có thai” ở Đan viện Biển Đức, PV Thanh Niên đã chuyển các tài liệu này đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM.

Xua “thai phụ” tránh thanh tra

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ PV Báo Thanh Niên, nhận thấy đây là sự việc có liên quan đến rất nhiều người, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã lập khẩn hai đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra hai phòng chẩn trị y học cổ truyền: số 241 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận, do bà Trần Thị Hạnh đứng tên và ông Nguyễn Văn Huệ trực tiếp khám bệnh, kê toa; Mai Hoa Đường, số 334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp, do bà Nguyễn Thị Hoa Mai đứng tên và trực tiếp khám bệnh, kê toa.

Tại phòng khám 241 Thích Quảng Đức, khi đoàn kiểm tra đến đã thấy rất đông xe ôm chở “thai phụ” tới khám, dù mới là đầu giờ sáng. Một chị bụng to lum lúp đang được “thầy” Huệ khám, vội đứng dậy, bỏ đi khi thấy cán bộ kiểm tra vào. Trong lúc đoàn đang kiểm tra bên trong, thì phía bên ngoài phòng khám, liên tục có những chiếc xe ôm chở “thai phụ” đến, nhưng nhân viên phòng khám đã đón ở cổng báo hiệu có đoàn kiểm tra để xe ôm quay đầu chở “thai phụ” đi, hoặc ra dấu để nếu thanh tra, nhà báo có hỏi thì nói đi khám các bệnh khác chứ không phải khám thai!

 

Kiểm tra, lập biên bản tại phòng khám của “thầy” Huệ và bà Hạnh ở 241 Thích Quảng Đức

Tại phòng khám Mai Hoa Đường ở Q.Gò Vấp, lượng “thai phụ” đến khám còn đông hơn nữa. Khi chúng tôi cùng đoàn thanh tra có mặt tại đây sáng chủ nhật, mới ngoài 7 giờ đã có nhiều xe ôm chở “thai phụ” đến khám. Hai nữ thanh tra viên đóng vai người đi “cầu có thai” ở Q.Thủ Đức vào khám để ghi nhận, đã thấy 4 “thai phụ” đang ngồi chờ bà Mai khám... Sau đó, cũng giống như tại phòng khám 241 Thích Quảng Đức, trong lúc đoàn kiểm tra đang làm nhiệm vụ thì bên ngoài liên tục có những “thai phụ” được xe ôm, hoặc người nhà chở đến Mai Hoa Đường, nhưng nhân viên phòng khám đã ra phía trước báo để họ chở “thai phụ” tránh đi.

Thuốc không rõ nguồn gốc

 

Từng bao thuốc gói sẵn để bán cho mỗi “thai phụ” đến khám ở Mai Hoa Đường - Ảnh: Thanh Tùng

Tại phòng khám 241 Thích Quảng Đức, qua kiểm tra 210 toa thuốc, thanh tra phát hiện có đến 71 toa do “thầy” Huệ khám và chẩn đoán, có ghi “dưỡng tâm thai”. Tất cả các toa thuốc đều do “thầy” Huệ khám, ghi toa nhưng lại đóng dấu ký tên trên toa là lương y Trần Thị Hạnh; “thầy” Huệ trong lúc khám bệnh không mặc áo blouse, không đeo bảng tên; sổ sách khám bệnh không thực hiện đúng quy định, một số loại thuốc tễ (màu đỏ và vàng) và viên hoàn cứng không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc. Khi thanh tra hỏi, thì bà Hạnh cho biết “thuốc” được mua ở đường Hải Thượng Lãn Ông, nhưng vòng vo không chỉ ra được địa chỉ cụ thể; khi lại nói có người đem đến phòng khám bỏ mối, nhưng không biết số điện thoại người bán (?!)...

Còn tại phòng chẩn trị Mai Hoa Đường, thanh tra cũng phát hiện có rất nhiều sai phạm về thuốc men. Cụ thể, tại đây có một số loại tân dược; một số loại thuốc không có số đăng ký; một số thuốc phi mậu dịch, thuốc chưa được phép lưu hành, và cả thực phẩm chức năng; cồn đã hết hạn dùng; một bao thuốc “thập tam thái bảo” mà theo bà Mai dùng để dưỡng thai; một bao thuốc an thai, chữa đau bụng khi có thai... Bà Hoa Mai còn sai phạm khi khám bệnh, kê toa, bán thuốc, nhưng không đưa toa thuốc cho người bệnh... Đáng lưu ý, nơi đây còn gói sẵn những bao thuốc để bán cho những người đến khám (?!).

“Chúng tôi đang rà soát lại tất cả những tài liệu, những hành vi sai phạm. Nếu như các phòng khám trên có đầy đủ giấy phép hành nghề thì sẽ bị rút giấy phép. Còn nếu không có đầy đủ giấy phép thì cũng có hướng xử lý phù hợp. Ngoài ra, do tại hai phòng khám trên còn mang tính chất lừa đảo nên chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an để có hướng xử lý tiếp”.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hùng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM

Ngoài lập biên bản về những sai phạm nói trên, thanh tra đã niêm phong những loại thuốc không rõ nguồn gốc, quá hạn...  tại 2 phòng khám, đồng thời lấy mẫu đưa đi xét nghiệm để có cơ sở xử lý nghiêm minh. Trước mắt, thanh tra yêu cầu phòng khám 241 Thích Quảng Đức ngưng ngay việc khám, chẩn đoán thai khi chưa có bằng chứng rõ rệt, tạm giữ chứng chỉ hành nghề của lương y Trần Thị Hạnh (người đứng tên phòng khám) chờ xử lý; yêu cầu bà Mai phải giải trình về việc khám bệnh cho những người đi “cầu có thai” khi lên làm việc với thanh tra...

Phối hợp công an xử lý vụ việc

Sau khi kiểm tra, những ngày qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục làm rõ những vấn đề liên quan đến hoạt động mập mờ của 2 phòng khám trên. Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 22.1, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế, bác sĩ Phạm Kim Bình cho biết: “Ngày 22.1, chúng tôi đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Hoa Mai đến Sở Y tế để làm rõ một số vấn đề sai phạm tại Mai Hoa Đường. Thế nhưng khi đến sở, bà Mai không mang theo đầy đủ những giấy tờ liên quan đến nguồn gốc thuốc men..., nên buộc chúng tôi yêu cầu bà Mai về chuẩn bị tài liệu, tuần tới lên làm việc phải cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của thanh tra”.

Chánh Thanh tra Sở Y tế thành phố, bác sĩ Nguyễn Minh Hùng nhìn nhận: “Những việc làm của ông Nguyễn Văn Huệ và bà Nguyễn Thị Hoa Mai ngoài sai phạm về chuyên môn còn cho thấy có tính chất lừa đảo”. Ông Hùng cho biết các cán bộ Thanh tra Sở Y tế đã tổng hợp tất cả những chứng cứ liên quan đến việc đi “cầu có thai”, các hình thức tuyên truyền phản khoa học của các phòng khám, các toa thuốc, hình ảnh và băng ghi âm... do PV Thanh Niên cung cấp, để củng cố hồ sơ nhằm có hướng xử lý nghiêm vụ việc.

Địa phương giám sát hai phòng khám

Song song với việc Thanh tra Sở Y tế tiến hành làm rõ sai phạm của các phòng khám, hôm qua 22.1, bà Nguyễn Thị Giàu, Trưởng phòng Y tế Q.Gò Vấp, nói: “Hôm nay chúng tôi soạn văn bản gửi UBND phường nơi có phòng chẩn trị Mai Hoa Đường hoạt động để phường thông báo đến từng tổ dân phố cho người dân biết về những sai phạm của phòng khám này; đồng thời qua đó để người dân giúp cơ quan quản lý giám sát hoạt động của phòng khám. Sau đó, chúng tôi sẽ làm một cảnh báo gửi tất cả các phường trên địa bàn Q.Gò Vấp nhằm tuyên truyền cho người dân cảnh giác với những điều người ta tuyên truyền phản khoa học về mang thai, cầu thai...”.

Liên quan đến phòng khám 241 Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận), ông Phạm Tấn Hoan, Phó phòng Y tế Q.Phú Nhuận, cho biết: “Gần đây, do thấy có rất nhiều “thai phụ” tụ tập đến phòng khám 241 nên chúng tôi có phối hợp với công an kiểm tra. Trước những phản ánh về phòng khám này, phía quản lý y tế quận cũng bàn kế hoạch phối hợp công an, Thanh tra Sở củng cố hồ sơ về những sai phạm để có hướng xử lý”. Còn ông Dương Văn Chiến, Trưởng phòng Y tế Q.Phú Nhuận, chiều 22.1 cho biết: “Sau khi bị Thanh tra Sở kiểm tra, phát hiện những sai phạm, phòng khám 241 Thích Quảng Đức đã tháo bảng hiệu, đóng cửa, ngừng hoạt động khám chữa bệnh”.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.