Lật tẩy nhóm người Trung Quốc thu gom khẩu trang y tế

Trần Tiến
Trần Tiến
11/03/2020 07:31 GMT+7

PV Thanh Niên phối hợp với Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) lật tẩy đường dây thu gom số lượng lớn khẩu trang y tế do nhóm người Trung Quốc tổ chức.

Đầu tháng 3.2020, đường dây nóng Báo Thanh Niên nhận được tin báo của bạn đọc về việc một nhóm người Trung Quốc thu mua lượng lớn khẩu trang y tế từ một số quận, huyện (TP.HCM) và Bình Dương về tập kết tại một chung cư nằm tại Q.Bình Tân (TP.HCM) để đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Ngay sau đó, PV Thanh Niên tới hiện trường tìm hiểu vụ việc.
Tiếp xúc PV, người dân tại chung cư cho biết 2 người đàn ông Trung Quốc thu gom khẩu trang đang lưu trú tại một căn hộ của chung cư, thuê 2 người Việt Nam làm phiên dịch để giao dịch mua bán khẩu trang với đối tác.
Lần theo các dấu vết giao dịch, PV xác định từ giữa tháng 2.2020 nhóm người này đã mua số lượng lớn khẩu trang y tế của một công ty ở Bình Dương, sau đó thuê xe tải vận chuyển về cất giấu tại chung cư...
Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, PV Thanh Niên đã cung cấp thông tin cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) để phối hợp kiểm tra, xử lý.
Khoảng 15 giờ 30 ngày 9.3, trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Q.Bình Tân phối hợp với Công an P.Bình Trị Đông B tiến hành kiểm tra, phát hiện Lê Văn Leo (24 tuổi, quê Bắc Giang), Chen Shichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi đầu cơ khẩu trang y tế trên địa bàn quận.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Leo từ Bắc Giang vào TP.HCM tổ chức thu mua khẩu trang y tế tại Việt Nam để bán ra nước ngoài. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp thu giữ 112 thùng carton chứa khẩu trang y tế. Trong đó, có 43 thùng (105.000 cái) chứa khẩu trang y tế 3 lớp và 69 thùng (tương đương 170.000 cái) chứa khẩu trang y tế 4 lớp. Số khẩu trang này được thu mua tại Q.Bình Tân và H.Bình Chánh. Cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hàng hóa để phục vụ công tác điều tra.
Trao đổi với PV, trung tá Huỳnh Thiên Sơn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Q.Bình Tân, cho biết cùng với thông tin PV Thanh Niên cung cấp, lực lượng trinh sát công an quận đã đeo bám dài ngày để triệt phá đường dây này.
“Một số người Trung Quốc kết nối với một số người Việt Nam đầu cơ khẩu trang để bán sang Campuchia, Trung Quốc. Đến ngày 9.3, khi phát hiện nhóm người này vận chuyển hàng đi tập kết để bán ra nước ngoài thì chúng tôi phối hợp bắt giữ”, trung tá Sơn nói. Hiện Công an Q.Bình Tân đang mở rộng điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.