Lật thuyền chở ngao, 2 người mất tích

09/02/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.2, ông Nguyễn Duy Cam, Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, cho biết đã xác định được danh tính 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ngao trên tại khu vực Cồn Mờ, thuộc vùng biển Thái Thụy, Thái Bình.

(TNO) Sáng nay 9.2, ông Nguyễn Duy Cam, Phó chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, cho biết đã xác định được danh tính 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ngao trên tại khu vực Cồn Mờ, thuộc vùng biển Thái Thụy, Thái Bình.

 Khu vực bãi ngao xảy ra vụ lật thuyền khiến 2 phụ nữ mất tích - Ảnh: Hoàng Long
Hai nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Thìn (51 tuổi, trú quán thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Lộc, huyện Tiền Hải) và chị Giang Thị Mỹ, (44 tuổi, trú quán thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc). Tuy nhiên, vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân này.
Cũng theo ông Cam, vụ việc trên xảy ra tại khu vực Cồn Mờ, lúc 21 giờ ngày 7.2. Trong khi đẩy thuyền sắt chở khoảng 5-7 tấn ngao thương phẩm từ chỗ nước cạn ra chỗ nước sâu để chở ngao về đất liền, chiếc thuyền sắt bất ngờ bị lật khiến 2 người mất tích, 7 người khác may mắn thoát nạn, đã vào bờ an toàn. 
Số ngao trên thuyền đã được chủ ngao vớt hết. Công tác trục vớt, lai dắt thuyền vào bờ đang được các lực lượng chức năng thực hiện trong ngày hôm nay.
Cũng trong sáng nay, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 phụ nữ mất tích. UBND huyện Thái Thụy cho biết đã gửi thông tin về vụ việc đến chính quyền huyện Tiền Hải và thông báo đến các xã nằm ven biển của huyện Tiền Hải để phối hợp, hỗ trợ, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.