Lầu đầu tiên tạo phôi lai động vật với 4% tế bào người

24/05/2020 20:00 GMT+7

Đội ngũ chuyên gia Mỹ vừa tạo ra phôi lai, chứa tế bào người lẫn chuột, với tỷ lệ tế bào người chiếm 4%, mức cao nhất từng đạt được trong các cuộc nghiên cứu từ trước đến nay, theo báo cáo trên chuyên san Science Advances .

Phôi lai được tạo ra trong phòng thí nghiệm dưới sự hợp lực của các chuyên gia Đại học bang New York và Trung tâm Ung thư Hỗn hợp Roswell Park ở thành phố Buffalo (Mỹ).
Như đã đề cập ở trên, phôi lai chứa đến 4% tế bào người, đạt mức tỷ lệ chưa từng thấy trước đó. Theo giới chuyên gia, trước đây tỷ lệ trên là không thể.
Vì thế, thành tựu trên đóng vai trò vô cùng quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực tạo nuôi cấy các cơ quan nội tạng của người trên cơ thể động vật.
Cuộc thí nghiệm có liên quan đến tế bào máu và mắt của người, chứng tỏ có thể nhân bản tế bào trưởng thành của người với tốc độ nhanh hơn so với trong điều kiện phôi người.
Nghiên cứu mới hứa hẹn nhiều ứng dụng đầy tiềm năng, trong đó mở ra hướng đi mới trong công tác điều trị các căn bệnh ở người, bao gồm dịch Covid-19, vì nó cho phép tế bào, mô hoặc cơ quan người được nuôi trong phòng thí nghiệm phục vụ cho các mục tiêu nghiên cứu khác nhau.
Theo báo cáo trên chuyên san Science Advances, đội ngũ chuyên gia bơm tế bào gốc của người vào phôi chuột và cho phép chúng phát triển trong vòng 2 tuần. Khi tiến hành phân tích phôi sau đó, họ phát hiện các tế bào người hiện diện trong gan, não, mắt, tim, máu và tủy xương.
Các chuyên gia đã phá hủy phôi sau giai đoạn này, dù đã có một số trường hợp các nhà nghiên cứu để các phôi lai phát triển vượt qua giai đoạn bào thai, chẳng hạn như con lai cừu – dê vào năm 1984, và gần đây là con lai khỉ - lợn xuất xứ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.