'Lâu lắm mới thấy một ông Thứ trưởng nói hay như vậy'

31/07/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 31.7, tại hội thảo 'Triển khai nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) ở Việt Nam' do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức, yêu cầu cải thiện MTKD để đạt mức trung bình của các nước ASEAN của Chính phủ ngay trong năm 2015, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch là một yêu cầu 'rất khó khăn'.

(TNO) Sáng nay 31.7, tại hội thảo “Triển khai nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (MTKD) ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức, yêu cầu cải thiện MTKD để đạt mức trung bình của các nước ASEAN của Chính phủ ngay trong năm 2015, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch là một yêu cầu “rất khó khăn”.


Nhưng không cải cách, để tăng trưởng kinh tế chỉ 5-6%/năm như hiện nay thì chúng ta còn tụt hậu xa so với các nước trong khu vực - Ảnh: Ngọc Thắng

“Đây là một thách thức cho việc giảm thời gian nộp thuế còn 171 giờ cả thuế và bảo hiểm xã hội (BHXH) trong khi cả thuế và BHXH là 2 cơ quan khác nhau. Nhưng chúng ta buộc phải đứng trên tiêu chuẩn quốc tế để cải cách. Phải cầu thị, nhìn nhận cải cách hành chính từ người thực hiện là doanh nghiệp, đảm bảo sự bình đẳng về quản lý và đối tượng bị quản lý. Chứ nếu không thay đổi cách tiếp cận thì chúng ta không thể đạt được yêu cầu 171 giờ (làm thủ tục)”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nói.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết hiện Bộ Tài chính đang tập trung sửa đổi một số thông tư để giảm bớt thời gian làm thủ tục. “Sẽ phải sửa rất nhiều, sửa những gì không đúng tiêu chuẩn kế toán quốc tế. Chúng tôi dự kiến, về thuế, sửa 11 nội dung với 6 biểu mẫu, 6 nhóm tờ khai. Riêng việc này đã giảm 201 giờ”, ông Tuấn cho biết. Việc sửa đổi quy định cho phép doanh nghiệp vừa và nhỏ kê khai thuế theo quý, giảm tần suất kê khai cũng có thể giúp giảm 88 giờ nộp thuế.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, có những thủ tục muốn sửa đổi phải trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định, làm thủ tục rút gọn thời gian nộp thuế… "Với tổng các giải pháp trên, chúng tôi mới giảm được còn 518 giờ, so với yêu cầu 171 giờ vẫn là một thách thức lớn”, ông Tuấn cho biết. Theo lãnh đạo của Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, ngành tài chính phải phấn đấu giảm 354 giờ làm thủ tục và để đến năm 2015, còn 171 giờ sẽ đi vào những vấn đề cực khó và phải có giải pháp.

“Có những thách thức rất lớn để đạt mục tiêu này như nhóm thời gian liên quan đến doanh nghiệp phải tiếp thanh tra, nhóm vấn đề về thời gian giải quyết khiếu nại doanh nghiệp vì hiện nay, không biết bao giờ giải quyết và giải quyết bao lâu”, Thứ trưởng Tuấn nói. Nhưng ông cũng cho rằng, việc cải cách chính sách cũng phải tính đến vấn đề phải đảm bảo tính bền vững, vì nếu không tính toán đầy đủ, sẽ có những thách thức hội nhập sau 2015, khi đó, nhiều nước lại tiếp tục thay đổi, cải cách với những tiêu chuẩn mới.

Về nhóm thủ tục liên quan đến hải quan, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, tuy ngành hải quan có nhiều cải cách nhưng còn nhiều điểm bị “chê” là yếu kém như đã làm hải quan điện tử mà vẫn in giấy (do phải có xác nhận để quản lý thị trường kiểm tra; quy trình kiểm tra thực tế chưa đạt thông lệ… Riêng về thủ tục đóng BHXH, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết vấn đề hòa mạng BHXH về một mối với ngành tài chính là vấn đề rất khó khăn mà hiện nay, cơ quan chưa ngồi lại với nhau để giải quyết.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Nguyễn Đình Cung, lâu lắm ông mới thấy “một ông Thứ trưởng nói hay như thế”. Theo ông, lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ biết làm gì và làm thế nào, làm theo thông lệ quốc tế cả chiến lược và những vấn đề kỹ thuật hằng ngày. “Tuy nhiên, Bộ Tài chính có thực sự làm được như thế không, sau đó các bộ khác có làm không cũng là vấn đề thách thức trước mắt. Nhưng không cải cách, để tăng trưởng kinh tế chỉ 5-6%/năm như hiện nay thì chúng ta còn tụt hậu xa so với các nước trong khu vực”, ông Cung nói.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn thuế cho rằng đây là dịp rà soát lại toàn bộ các thủ tục về thuế, hải quan và nếu dừng lại ở những tiêu chí hiện nay thì kinh tế còn khó khăn nữa. “Hiện nay, một tờ khai thuế VAT phải 9 biểu mẫu, có một số biểu mẫu như kê khai chi tiết về hàng hóa bán ô tô, xe gắn máy buộc người ta phải ghi cả loại xe, số xe, đời xe… các cái đó có thể bỏ ngay đi được do có thời gian trước đây, gian lận xảy ra nhiều, các cơ quan cứ ra văn bản bịt lại… nhưng vô tình lại gây khó khăn cho người làm ăn chính đáng”, bà Cúc nói. “Nếu chúng ta quyết tâm cải cách, chúng ta sẽ sẽ làm được”, bà Cúc khẳng định.

Mạnh Quân

>> Môi trường kinh doanh sẽ đột phá
>> Môi trường kinh doanh Việt Nam xếp hạng 99 thế giới
>> Việt Nam vào top 50 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất
>> Doanh nghiệp chấm điểm môi trường kinh doanh VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.