Lay động những bức ảnh người Pháp kể chuyện tình nguyện ở Việt Nam

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/10/2019 19:14 GMT+7

Nụ cười của những em nhỏ ở Tây nguyên, bạn trẻ được tình nguyện viên dạy làm bánh mì Pháp miễn phí, những cô gái thoát khỏi đường dây buôn người được dạy nghề làm móng… những hình ảnh này đủ khiến người dự triển lãm cảm thấy ấm lòng.

Chiều 26.10 tại Trung tâm văn hóa Pháp IDECAF, Q.1, TP.HCM đã diễn ra Ngày tình Nguyện Pháp tại Việt Nam (do Đại sứ quán Pháp, Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM) bảo trợ.
Mở đầu chương trình, một triển lãm ảnh nhỏ giúp người tham dự hiểu các dự án, chương trình hỗ trợ cộng đồng mà người Pháp đã và đang triển khai tại Việt Nam. Điều đặc biệt, tác giả của những hình ảnh này đều là các nhiếp ảnh gia nghiệp dư, hiện là các tình nguyện viên đại diện cho 10 tổ chức phi chính phủ của Pháp.

Một em nhỏ ở Kon Tum trong giờ học

Ảnh chụp lại Thúy Hằng

Dù là những tay máy nghiệp dư, nhưng những câu chuyện các bạn kể lại lay động lòng người bằng sự chân thực, gần gũi.
Một trong những tấm ảnh được nhiều người chú ý câu chuyện của bà mẹ đơn thân nuôi 3 con, nhờ được học làm móng (nail) nên đã có một kế sinh nhai. Hay cô gái 20 tuổi thoát khỏi đường dây buôn người sang Trung Quốc, được học làm móng  với tổ chức Planète Enfants & Développement và tìm được việc làm tại một doanh nghiệp xã hội ở TP.HCM.
Lớp học làm bánh mì Pháp miễn phí dành cho các thanh niên khó khăn - đang được một chàng trai người Pháp gốc Việt trở về quản lý- nổi bật với màu bánh mì vàng, giòn rụm. Nụ cười của những em bé ở vùng sâu Tây nguyên, hay nét chữ của cậu học sinh trên bảng còn vụng về ở Kon Tum… những hình ảnh bình dị ấy đều khiến người xem dừng lại và suy ngẫm.

Lớp học làm bánh mì Pháp miễn phí

Ảnh chụp lại Thúy Hằng

Người mẹ đơn thân đã có nghề làm móng  để nuôi 3 con

Ảnh chụp lại Thúy Hằng

Cô gái thoát khỏi đường dây buôn người qua Trung Quốc và được học nghề làm móng  miễn phí

Ảnh chụp lại Thúy Hằng

Ông Emile Eric Affognitode , cán bộ phụ trách Cơ quan Tình nguyện Pháp France Volontaires Châu Á, cho biết Ngày tình nguyện Pháp là sự kiện thường niên nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các hoạt động tình nguyện của người Pháp tại Việt Nam, tôn vinh hợp tác hai nước Pháp - Việt trên khía cạnh tình nguyện. Bên cạnh hoạt động triển lãm ảnh, chương trình còn có tọa đàm chủ đề Hướng tới tình nguyện ngày mai.

Triển lãm thu hút đông đảo người trẻ Việt Nam và Pháp

Thúy Hằng

Những câu chuyện tình nguyện được kể lại bằng ảnh thu hút sự chú ý của nhiều người

Thúy Hằng

Ông Emile Eric Affognitode , cán bộ phụ trách Cơ quan Tình nguyện Pháp France Volontaires Châu Á

Thúy Hằng

Người cha Pháp đưa 2 con của mình tới triển lãm và nói cho con nghe về những em bé đã được giúp đỡ

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.