Lấy hàm răng giả ra khỏi... thực quản của bệnh nhân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/09/2019 10:32 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quảng Nam vừa nội soi gắp thành công dị vật là răng giả ra khỏi thực quản của một bệnh nhân nữ 52 tuổi.

Sáng 14.9, bác sĩ  Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa gắp thành công dị vật là một hàm răng giả bị rớt sâu vào thực quản cho một bệnh nhân nữ 52 tuổi

Theo bác sĩ Tiên, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 13.9, bà T.T.Đ (52 tuổi, ở xã Trà Bui, H.Bắc Trà My, Quảng Nam) nhập viện vì hóc dị vật trong tình trạng khó thở và đau tức ngực

Ngay sau đó, các y, bác sĩ đã tiến hành chụp CT ngực phát hiện dị vật là một cung răng giả ở vị trí thực quản ngực. Khoảng 45 phút sau, ê kíp trực đã nội soi lấy dị vật là cung răng gồm 3 răng giả ra ngoài an toàn.

Hiện sức khỏe bệnh nhân Đ. đang tiến triển tốt và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Tiên, đây là trường hợp dị vật lớn, cung răng có 2 đầu nhọn, sắc, nguy cơ thủng, rách thực quản cao, việc lấy dị vật ra vô cùng khó khăn và phức tạp. Nếu không lấy được bằng nội soi sẽ tiến hành phẫu thuật mở thực quản ngực lấy dị vật.

“Rất nhiều lần Khoa Tai Mũi Họng đã gắp thành công những dị vật như thế này. Cuối năm 2018, đơn vị cũng đã lấy thành công 2 trường hợp răng giả ra khỏi thực quản hai bệnh nhân”, bác sĩ Tiên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.