Lấy khác biệt che tiếp nối

11/01/2023 15:08 GMT+7

Cuộc gặp cấp cao giữa 3 quốc gia bắc Mỹ ngày 10.1 ở Mexico là sự kiện ngoại giao rất đặc biệt đối với cả ba bên.

Kể từ năm 2014 mới lại có Tổng thống Mỹ tới Mexico và sau nửa nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Joe Biden mới có cuộc gặp cấp cao giữa 3 nước láng giềng của nhau. Mexico và Canada đều kỳ vọng sự thay đổi lãnh đạo ở Nhà Trắng cũng sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa 2 nước này với Mỹ, bởi người tiền nhiệm của ông Biden là ông Donald Trump đã gây không ít khó xử cho 2 láng giềng.

Lãnh đạo Mỹ, Mexico và Canada tại cuộc gặp ngày 10.1

reuters

Hai vấn đề chính trên chương trình nghị sự của cuộc gặp cấp cao giữa Mexico, Mỹ và Canada là thúc đẩy hợp tác kinh tế và trao đổi thương mại cũng như kiểm soát và giải quyết vấn đề di cư, tị nạn từ trung và nam Mỹ vào Mỹ thông qua Mexico. Cũng vì sự kiện này mà ông Biden lần đầu tiên tới thị sát vùng biên giới Mỹ - Mexico.

Qua hội nghị, Mexico và Canada phải hợp lực để vừa khích lệ ông Biden hành xử khác biệt người tiền nhiệm, vừa hậu thuẫn ông Biden ứng phó với việc phe Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện Mỹ. Phe Cộng hòa sẽ tận dụng việc kiểm soát Hạ viện để buộc ông Biden phải kiên định chính sách bảo hộ thương mại và chính sách cứng rắn trong vấn đề người di cư và tị nạn đối với Canada và Mexico.

Mexico và Canada phải liên thủ, bởi trong cả hai vấn đề chủ chốt trên, ông Biden chỉ khác người tiền nhiệm về hình thức chứ thực chất lại chưa có điều chỉnh nào trong chính sách. Ở đây, ông Biden dùng chiêu lấy sự khác biệt ở bề ngoài so với người tiền nhiệm để che đậy thực chất kế thừa quan điểm chính sách của người tiền nhiệm. Nên ông Biden không nhượng bộ 2 láng giềng ở cuộc gặp cấp cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.