Lấy lại niềm tin thị trường

26/11/2022 06:19 GMT+7

Chưa bao giờ, vấn đề 'lấy lại niềm tin' của thị trường lại được nói đến nhiều và nghiêm túc như hiện nay. Bởi vì cũng chưa bao giờ, hệ quả của việc đánh mất niềm tin lại lớn như hiện nay.

  • Thiếu niềm tin, cổ phiếu tốt - xấu đều như nhau, giảm không lối thoát. Không ít nhà đầu tư thừa nhận, cũng cổ phiếu đó, họ từng tranh mua với giá cao gấp nhiều lần hiện tại. Thế nhưng giờ đây, ngay cả tiền nằm sẵn trong tài khoản, họ vẫn chỉ ngồi yên nghe ngóng. Trái phiếu doanh nghiệp còn “thảm” hơn, đúng - sai cũng bị quy về một mối, các trái chủ giờ đây chỉ mong lấy lại tiền khiến nhiều chủ đầu tư khốn đốn. Về nguyên tắc, doanh nghiệp phát hành trái phiếu huy động vốn là để thực hiện dự án. Nên tiền giờ nằm ở xi măng, sắt thép, đất đai... có “tiền tươi” để mua lại trái phiếu trước hạn tầm này khó hơn lên trời.

    Một số ông chủ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản thừa nhận họ cạn tiền. Bởi họ không chỉ đối mặt với tình trạng cổ phiếu bị bán tháo, trái chủ đòi tiền, mà còn đang đối mặt với tình trạng khách hàng ngưng thanh toán tiếp các hợp đồng mua nhà đất, thậm chí không ít khách hàng đòi hủy ngang... Dòng tiền tắc từ mọi phía khiến có người, chỉ sau vài tuần, tóc bạc trắng. Có lẽ chưa bao giờ các doanh nghiệp thấm thía việc mất niềm tin tổn hại lớn thế nào. Thế nhưng họ vẫn đang xoay đủ cách để giữ uy tín, giữ thương hiệu bao năm gây dựng.

    Thị trường tắc dòng tiền, nhưng giải pháp hữu hiệu nhất chưa hẳn là tiền, mà chính là niềm tin. Niềm tin để chặn đà bán tháo cổ phiếu trên sàn, niềm tin để các trái chủ giữ những trái phiếu doanh nghiệp tốt, phát hành đúng quy định pháp luật. Niềm tin để khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán với chủ đầu tư uy tín... Nhưng muốn làm được việc này, cần có sự đồng lòng, chung tay của tất cả các chủ thể liên quan.

    Ở góc độ nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định tại Hội nghị trực tuyến về truyền thông chính sách ngày 24.11 rằng, một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, một số tổ chức tín dụng yếu kém, không thể không xử lý. Và mục đích xử lý là để thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc một lần nữa khẳng định vai trò của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đã từng bước phát triển để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp và nền kinh tế.

    Ở góc độ doanh nghiệp, sau cuộc thanh lọc này, các doanh nghiệp nói chung chắc chắn sẽ có thêm một bài học xương máu. Đó là chỉ có làm ăn đàng hoàng, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật mới có thể đi đường dài. Kiểu làm ăn chộp giật, tận dụng những khoảng hở của pháp luật để lách... trước sau cũng sẽ bị xử lý.

    Nhưng đối tượng quan trọng nhất chính là các nhà đầu tư. Sau các vụ việc vừa rồi, niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng mạnh mẽ, điều này là không thể tránh khỏi. Dù vậy, chúng ta cũng phải bình tĩnh để thấy rằng đây chỉ là thiểu số, không đại diện cho cả tất cả cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, cần chung tay để tìm ra các giải pháp làm sao giảm thiểu nhất những thiệt hại của chính bản thân mình, cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, cho cả thị trường.

    Lấy lại niềm tin, phải bắt đầu từ chính nơi niềm tin bị mất.

  • Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.