LĐBĐ Indonesia nhẹ nhõm khi HLV Shin Tae-yong trở lại Jakarta an toàn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/07/2020 16:20 GMT+7

Sau những tranh cãi, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã thở phào nhẹ nhõm khi HLV Shin Tae-yong trở lại Jakarta từ Hàn Quốc chuẩn bị dẫn dắt tuyển quốc gia và U.19.

Theo PSSI, chiến lược gia 51 tuổi và các cộng sự của ông từ Hàn Quốc đã đến sân bay Soekarno Hatta, Cengkareng (Jakarta) theo dạng chuyên gia vào tối 22.7. Ngay sau đó, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan ngay lập tức liên lạc với HLV Shin Tae-yong bày tỏ sự hân hoan chào đón trở lại Indonesia.
"Không chỉ chúng tôi (PSSI) mà tất cả những người yêu bóng đá ở Indonesia, những người hy vọng vào thành tích của đội tuyển quốc gia Indonesia, đều chờ đợi sự xuất hiện của HLV Shin Tae-yong. Ông Shin Tae-yong ngay lập tức dẫn dắt 2 tuyển Indonesia (quốc gia và U.19) vào thứ bảy (ngày 25.7)", ông Mochamad Iriawan cho biết.

Các tuyển thủ Indonesia đã có mặt tại địa điểm chuẩn bị cho đợt tập luyện

PSSI

Chủ tịch PSSI cho biết thêm, ông được thông báo rằng tình trạng của HLV Shin Tae-yong và nhóm trợ lý đến từ Hàn Quốc vẫn khỏe mạnh và sung sức sau chuyến bay đến thủ đô Jakarta. “Đây là thông tin rất tích cực đối với PSSI, bởi vì HLV Shin Tae-yong ngay lập tức gặp đội tuyển quốc gia và U.19 vào thứ Năm (23.7) tại khách sạn nơi các đội tuyển quốc gia đang ở chuẩn bị cho đợt tập luyện.
PSSI sẽ tiếp tục hỗ trợ kế hoạch của HLV Shin Tae-yong cho các tuyển Indonesia, trong đó có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8 tới sau đợt tập trung tại Jakarta", ông Iriawan nhấn mạnh.
Trước đó, dư luận bóng đá Indonesia bàn tán xôn xao trước khả năng hợp đồng của HLV Shin Tae-yong có thể bị chấm dứt sau khi chiến lược gia này chỉ trích PSSI trên truyền thông Hàn Quốc. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc nhà cầm quân người Hàn Quốc chống lại lệnh trở lại Jakarta của PSSI để triệu tập các tuyển quốc gia tập luyện ở địa phương.
Ông Shin Tae-yong cho rằng PSSI đã mạo hiểm sức khỏe của thành viên các tuyển quốc gia do dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Indonesia, đồng thời không thực hiện những cam kết trong thỏa thuận bổ nhiệm hồi cuối năm ngoái.
Trước đó, HLV từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 đã gọi 29 cầu thủ tuyển quốc gia và 46 cầu thủ tuyển U.19 tham gia đợt tập trung ở Jakarta, bắt đầu từ ngày 23.7 đến 8.8, dự kiến tập luyện tại sân Madya, Senayan, Jakarta.
Theo PSSI, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan một lần nữa đưa ra các hướng dẫn để thực hiện các quy trình y tế nghiêm ngặt cho tất cả cầu thủ và quan chức trong đợt tập trung lần này. Trước đây, các quy trình y tế đã được thực hiện cho đội tuyển U.16. Hiện điều này đã được thực hiện bởi vì Indonesia vẫn còn trong đại dịch Covid-19.

Dù đã hết hy vọng tranh vé ở bảng G nhưng Indonesia (áo đỏ) vẫn thể hiện sự tích cực dưới thời HLV Shin Tae-yong

ĐỘC LẬP

Trong danh sách 29 cầu thủ vừa triệu tập, chiến lược gia người Hàn Quốc gọi nhiều gương mặt mới so với thời HLV Simon McMenemy như Kushedya Hari Yudo, Arif Satria, I Kadek Agung và Miswar Saputra, đồng thời gọi trở lại các cầu thủ giàu kinh nghiệm là Adam Alis, Ryuji Utomo, M. Arfan và ngôi sao gốc Montenegro nhập tịch Ilija Spasojević, một trong những chân sút xuất sắc ở giải hàng đầu Indonesia.
Trong kế hoạch của PSSI và HLV Shin Tae-yong, tuyển quốc gia sẽ chuẩn bị cho 3 trận còn lại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo lịch, Indonesia lần lượt hành quân đến Thái Lan (8.10), đón tiếp UAE (13.10), trước khi làm khách trên sân Việt Nam (12.11).
Hiện tại, Indonesia đã hết hy vọng tranh vé ở bảng G sau 5 thất bại nhưng sẽ là cơ hội để HLV Shin Tae-yong rà soát đội hình hướng đến AFF Cup vào cuối năm nay. Trong khi đó, tuyển U.19 Indonesia được giao chỉ tiêu phải lọt vào tứ kết VCK giải U.19 châu Á vào tháng 10 tới và World Cup U.20 năm 2021 trên sân nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.