LĐBĐ Indonesia phản ứng vụ đuổi việc HLV người Hàn Quốc vì chống lệnh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/06/2020 15:37 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Yunus Nusi, đã đăng đàn "nói cho rõ" về thông tin đuổi việc HLV tuyển quốc gia là Shin Tae-yong vì chống lệnh.

Theo báo giới địa phương hôm 24.6, HLV Shin Tae-yong tuần trước đã trở thành tâm điểm dư luận bóng đá Indonesia khi lên tiếng chỉ trích trên báo Hàn Quốc về sự bất hợp tác của PSSI. Cựu HLV tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 cho biết PSSI đã không còn duy trì kế hoạch ban đầu để phát triển các tuyển quốc gia như khi ông ký hợp đồng hồi cuối năm ngoái.

Theo HLV Shin Tae-yong, PSSI đã áp mục tiêu cao nhưng lại không hợp tác để phát triển chất lượng các tuyển Indonesia

PSSI

Theo HLV Shin Tae-yong, PSSI yêu cầu ông phải trở lại Indonesia để triệu tập các đội tuyển tập luyện trong nước sau 3 tháng trở về Hàn Quốc do bóng đá “đứng bánh” vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, chiến lược gia này được cho là bất tuân mệnh lệnh từ PSSI vì lo ngại sự an toàn cho bản thân và các cầu thủ trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở Indonesia. Vị HLV này yêu cầu muốn triệu tập tuyển U.19 đi tập huấn ở nước ngoài để tránh dịch.
Ngay sau khi cuộc phỏng vấn của HLV Shin Tae-yong được đăng tải trên truyền thông Hàn Quốc, Chủ tịch ủy ban đội tuyển quốc gia Indonesia, Sharif Bastaman, cho biết Shin Tae-yong vẫn còn hợp đồng với PSSI và có khả năng sẽ bị sa thải tùy theo những động thái của nhà cầm quân này. Quan chức này còn úp mở việc PSSI có thể giao chiếc ghế HLV tuyển quốc gia cho Indra Sjafri (cựu HLV tuyển U.23 và hiện là giám đốc kỹ thuật ở PSSI) hoặc Fakhri Husaini.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) sa sút phong độ trong những năm gần đây

ĐỘC LẬP

Trước những thông tin trên, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã yêu cầu thư ký của mình giữ liên lạc với Shin Tae-yong và thuyết phục chiến lược gia này trở lại Indonesia vào tuần tới để bắt đầu huấn luyện. "Không, không có chuyện đó (ý nói đến việc PSSI đuổi việc Shin Tae-yong), chủ tịch của chúng tôi sẽ có cách hành xử khôn ngoan. Ông ấy nói với chúng tôi phải tập trung thuyết phục Shin Tae-yong quay trở lại Jakarta”, Yunus Nusi - người vừa được bổ nhiệm Tổng thư ký PSSI, nói với CNN Indonesia.
Ông Yunus Nusi cũng đã xác nhận rằng Shin Tae-yong sẽ tiếp tục huấn luyện các tuyển Indonesia và chưa xem xét việc tìm kiếm một ứng cử viên khác để thay thế chiến lược gia 51 tuổi này trong trường hợp xấu nhất. “Chúng tôi chưa bao giờ nói về nó (tìm HLV thay thế). Liên đoàn và các lãnh đạo nói chung chưa bao giờ nói về nó. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ trao đổi với Shin Tae-yong liên quan đến việc chuẩn bị các đợt tập sắp tới”, Yunus Nusi nói thêm.

Cựu HLV tuyển U.23 Indonesia, Indra Sjafri, được cho là ứng viên thay thế Shin Tae-yong

PSSI

Tổng thư ký PSSI nhấn mạnh: "Chúng tôi có hai mục tiêu lớn trong năm nay. Đầu tiên, đội tuyển U.19 tranh tài ở VCK Giải U.19 châu Á tại Uzbekistan và vòng loại thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tất cả hiện như vậy đó, chủ tịch chưa bao giờ nói kế hoạch A và kế hoạch B có thay thế Shin Tae-yong. Ông ấy và PSSI vẫn hy vọng rằng Shin Tae-yong tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển của chúng tôi”.
Shin Tae-yong được bổ nhiệm với bản hợp đồng thời hạn 4 năm, thay thế cho Simon McMenemy - người bị sa thải sau thành tích thất vọng của tuyển Indonesia tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 (thua cả 5 trận). Hiện Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm và sẽ còn cuộc đón tiếp Indonesia trên sân nhà dự kiến vào tháng 11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ vực lại các tuyển Indonesia, trong đó mục tiêu của PSSI là đưa tuyển U.19 vào tứ kết VCK Giải U.19 châu Á năm nay, tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2020. Ngoài ra, với tư cách chủ nhà, U.20 Indonesia cũng bị áp chỉ tiêu phải vào đến tứ kết World Cup U.20 năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.