LĐBĐ Thái Lan chật vật tìm cách đưa HLV Akira Nishino trở lại Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
01/07/2020 10:50 GMT+7

Hy vọng sớm trở lại Thái Lan của HLV Akira Nishino tiếp tục bất thành, và có thể phải từ tháng 8 khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang đề xuất cho nhà cầm quân này được trở lại theo diện “chuyên gia”.

Trả lời phỏng vấn tờ Bangkok Post số ra ngày 1.7, Tổng thư ký FAT, ông Patit Supaphong cho biết: “HLV Akira Nishino rất mong muốn được sớm trở lại Thái Lan để bắt tay vào làm việc. Nhưng với tình hình hiện nay, chúng tôi chỉ hy vọng ông ấy trở lại từ tháng 8”.
Hiện Thái Lan vẫn cấm các chuyến bay quốc tế đi và đến nước này vì lo ngại dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, từ 1.7 Chính phủ Thái Lan nới lỏng một phần lệnh cấm cho từng nhóm người nhất định hoặc là chuyên gia sẽ được phép di chuyển bằng máy bay trở lại Thái Lan. Nhưng tất cả đều phải thực hiện biện pháp xét nghiệm và ở cách ly 14 ngày thật an toàn rồi mới có thể tham gia sinh hoạt cộng đồng.
FAT vì thế cũng đang đề nghị Bộ ngoại giao nước này đưa HLV Akira Nishino, người Nhật Bản, vào danh sách “chuyên gia”, là những người rất cần đến Thái Lan làm việc trong thời gian tới, để nhà cầm quân này được phép trở lại Thái Lan với dự kiến trong tháng 8.
Nếu được đồng ý và khi trở lại Thái Lan, HLV Akira Nishino vẫn phải ở cách ly 14 ngày rồi mới được làm việc bình thường.
Gần đây, sau khi chứng kiến các giải khu vực như bóng đá Việt Nam đã nối lại thi đấu, Malaysia cũng cho các CLB trở lại tập luyện, UAE cũng cật lực vừa tìm được HLV mới, HLV Akira Nishino rất sốt ruột muốn sớm trở lại Thái Lan từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 nhưng bất thành, khiến nay phải đợi thêm ít nhất 1 tháng nữa.

vòng loại World Cup 2022 bảng G, tuyển Thái Lan hoà tuyển Việt Nam đều tỷ số 0-0 sau 2 lượt đấu

Độc Lập

Thuận lợi cho ông Akira Nishino là thời điểm tháng 8 nếu kịp trở lại, thì cũng theo kịp diễn biến ở giải Thai League cũng dự định nối lại thi đấu từ tháng 9.
Theo báo chí Thái Lan, ông Akira Nishino đang có kế hoạch tập trung đội tuyển nước này vào cuối tháng 8 với danh sách 70 tuyển thủ nhằm kiểm tra và đăng ký dự giải AFF Cup diễn ra cuối năm nay, sau các trận vòng loại World Cup 2022.
Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng G, HLV Akira Nishino vẫn kỳ vọng tuyển Thái Lan tranh chấp ngôi đầu hoặc vị trí nhì bảng để có thể đi tiếp vào vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2022 ở Qatar và lấy suất dự Asian Cup 2023.
Tuy nhiên, sẽ rất khó vì tuyển Thái Lan hiện xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm sau 5 trận, xếp sau Malaysia (9 điểm) và tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng với 11 điểm. Phía sau, tuyển UAE với 6 điểm nhưng đấu ít hơn 1 trận.
Sắp tới, khi nối lại thi đấu tuyển Thái Lan của HLV Akira Nishino gặp Indonesia ngày 8.10 ở sân nhà, sau đó hành quân đến sân khách gặp UAE ngày 12.11 và trận cuối gặp Malaysia ở sân nhà ngày 17.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.