Lễ 2.9 tàu xe tăng cường cho người đi chơi, BX Miền Đông không tăng giá

17/08/2017 09:12 GMT+7

Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay rơi vào ngày thứ 7, người lao động, công nhân, cán bộ viên chức được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Dự kiến lượng khách đi lại tại các bến xe, ga tàu, phà...trên địa bàn TP.HCM tăng cao.

Bến xe Miền Đông không tăng giá vé
Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc bến xe (BX) Miền Đông (Q.Bình Thạnh) dự kiến dịp lễ 2.9, khách đi lại đông trong chiều, tối 1.9 và sáng 2.9, tăng 1% xe xuất bến và 2% khách xuất bến so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bến chủ yếu đi các tuyến chặng ngắn có khu du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...
Ước lượng tổng khách đi lại tại bến đạt gần 117.000 lượt khách.
Theo ông Huy, dịp lễ 2.9 này BX Miền Đông sẽ không tăng giá vé. Đồng thời, sẽ tăng cường xe phục vụ các tuyến trọng điểm để giải tỏa khách nhanh nhất, tránh ứ đọng khách tại bến. Đội an ninh BX cũng sẽ tích cực phối hợp với Thanh tra giao thông xử lý xe dù, bến cóc hoạt động bừa bãi xung quanh bến xe.
“Trong thời gian lễ, các đơn vị vận tải không được phép sử dụng hai bãi đỗ xe 391, 397 Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) để giảm ùn ứ trước cổng số 1, nếu phát hiện sẽ tạm từ chối cho phương tiện vào bến”, ông Huy khuyến cáo.

tin liên quan

Cấp thiết mở thêm cổng cho Tân Sơn Nhất
Vụ ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 5 giờ quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hôm qua (20.7) càng khiến việc đề xuất mở thêm lối vào sân bay thêm cấp thiết.
Các hãng tại BX Miền Tây phụ thu không quá 40%
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng giám đốc BX Miền Tây (Q.Bình Tân), cho biết dự kiến khách từ BX Miền Tây đi các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long dịp lễ 2.9 năm nay tăng từ 4 - 6% so với cùng kì năm 2016. Ngày 2.9, lượng khách có thể đạt đến 54.000 - 56.000 khách/ngày, trong đó các khu vực ủy thác bán vé tại bến đạt 12.000 - 14.000 khách/ngày. Các địa phương có lượng khách đi lại tăng cao như: Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu.
Trong thời gian phục vụ khách đi lại dịp lễ từ 1.9 - 4.9, BX Miền Tây bán vé từ 3 giờ 30 - 22 giờ hàng ngày. Dịp này, các đơn vị vận tải tại bến không được phụ thu quá 40% giá vé so với ngày thường trong 2 ngày cao điểm lễ 1 - 2.9.
Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc BX Miền Đông cho biết lễ 2.9 năm nay BX không tăng giá vé ẢNH: AN HUY

tin liên quan

Giới tài xế lại trả tiền lẻ tại trạm thu phí Cai Lậy
Khoảng 16 giờ 30 ngày 13.8, giới tài xế xe tải và xe khách tiếp tục tập hợp thành đoàn qua trạm thu phí Cai Lậy (hướng miền Tây về TP.HCM) thể hiện sự phản đối bằng cách dùng tiền lẻ có mệnh giá thấp để mua vé, gây kẹt xe khoảng 6 km kéo dài từ cầu An Cư (chợ Bà Đắc, H.Cái Bè, Tiền Giang) đến trạm thu phí.
Phà Cát Lái tăng cường 50% phà
Còn ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp phà Thanh niên xung phong Cát Lái (Q.2) cho biết, năm nay lễ 2.9 rơi vào ngày thứ bảy, người dân được nghỉ 3 ngày liên tiếp nên dự kiến dịp này khách từ TP.HCM qua phà đi các khu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu tăng cao, đơn vị sẽ tăng cường 50% số chuyến (tăng 280 chuyến/ngày) và nhân sự, đảm bảo việc đưa đón hành khách nhanh chóng.
Tuy nhiên, giờ cao điểm buổi sáng từ 8 - 10 giờ, buổi chiều từ 17 - 19 giờ cũng khó tránh khỏi được tình trạng kẹt xe hai bên phà, do mật độ khách đi lại đông nên xí nghiệp cũng huy động các phương tiện phà lớn hoạt động. Đồng thời, nhờ công an địa phương túc trực hai đầu bến hỗ trợ điều tiết giao thông chủ yếu trong các ngày nghỉ lễ. Dự kiến lượng khách tăng 5% so với lễ năm 2016, khoảng 90.000 lượt khách/ngày.
Đường sắt ga Sài Gòn tăng chuyến
Ngày 16.8, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết để đáp ứng đầy đủ cho hành khách đi lại dịp lễ Quốc khánh 2.9, ga đường sắt Sài Gòn tăng cường 11 chuyến tàu. Trong đó, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết tăng 5 chuyến; tuyến Sài Gòn - Nha Trang tăng 6 chuyến. Mỗi chuyến dự kiến khoảng 600 khách đi lại, đồng thời nếu lượng khách tiếp tục tăng cao, ga Sài Gòn sẽ điều thêm toa tàu để đáp ứng đủ cho hành khách đi lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.