Lê Âu Ngân Anh: Nhiều người nói tôi sao 'mặt dày' thế

24/12/2019 14:47 GMT+7

Bên cạnh việc kết thúc đương nhiệm Á hậu 4 của Hoa hậu Liên lục địa , Lê Âu Ngân Anh đã có những chia sẻ xúc động về những khó khăn, áp lực của mình suốt 1 năm qua.

Đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2019 chính thức kết thúc vào tối 21.12 với ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện Hungary. Các vị trí Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về đại diện của Mỹ, Thái Lan, Nam Phi và Peru. Đại diện Việt Nam là Á hậu Thúy An trắng tay trong tiếc nuối.
Lê Âu Ngân Anh cũng chính thức hết nhiệm kỳ, nhưng do có chuyến công tác tại Thái Lan nên cô không thể đến dự đêm chung kết cũng như ủng hộ cho Thúy An. Để khép lại hành trình Á hậu 4 đáng nhớ, Lê Âu Ngân Anh đã thực hiện bộ ảnh trong hình tượng một "beauty queen".

Bộ ảnh với ý tưởng Blooming flowers, Ngân Anh mong muốn đánh dấu thời gian rực rỡ nhất của bản thân như những đóa hoa nở rộ khi cô không ngừng trau dồi về vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn

Ảnh: NVCC

Đặc biệt với 2 bộ váy màu tím violet và màu xanh emerald, cô đã tự lên ý tưởng từ loài cây Spiderwort - loài cây có tính bò trườn mọc thẳng hướng lên cũng như sự cầu tiến vươn lên của bản thân mình

Ảnh: NVCC

Người đẹp sinh năm 1995 tiết lộ hai bộ cánh này là cô đã chuẩn bị trong cuộc thi nhưng chưa bao giờ dùng đến

Ảnh: NVCC

Ngân Anh cho biết việc tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2018 là một kỷ niệm vô cùng đẹp trong thanh xuân của mình, tuy nó không trọn màu rực rỡ như thanh xuân của những cô gái khác nhưng cũng cho cô trải nghiệm thêm nhiều gam màu trong cuộc sống.
Chân dài gốc Tiền Giang bồi hồi: “Nhớ lại khoảng thời gian này một năm về trước, mình đã đón Noel và Tết Dương lịch xa nhà khi đang trong khóa training ở Philippines. Thời gian đó, ngoài những áp lực từ những lời lẽ gay gắt của dư luận, thì cũng có những câu chuyện mình chưa bao giờ dám kể để nhận phải sự thương hại của ai cả. Đó là những buổi tập đến tận 2, 3 giờ sáng đứng trên đôi giày cao gót mà chân run lên bần bật, là ngay ngày chuyển giao năm mới mình như muốn gục ngã khi bị sốt và những nốt phát ban nổi khắp cả người, là khi bản thân đang ở đây tập luyện còn tâm trí luôn đau đáu nghĩ cách sắp xếp các vấn đề về trang phục và các khâu chuẩn bị còn đang dang dở khi mình chỉ có vỏn vẹn 3 tuần. Cảm giác một chút tủi thân khi mùa lễ sum vầy mà phải xa nhà, hụt hẫng và lọt thỏm tận đáy khi mà bản thân đang tận dụng hết sức để hoàn thiện mình mang đầy đủ yếu tố và hành trang của một chiến binh thiện chiến nhất đến với quốc tế thì… ở chính quê nhà của mình, mọi người đang bác bỏ và phủ nhận mình". 

Ngân Anh chia sẻ sau khoảng thời gian đối mặt với áp lực từ dư luận, những chỉ trích đã giúp cô mạnh mẽ và trưởng thành hơn

Ảnh: NVCC

"Từng cảm giác đó sau một năm mình vẫn ghi nhớ trọn vẹn. Ấy vậy mà hồi đó mình không khóc được, mình sợ khóc sẽ làm mình gục ngã mất, trong những lúc đuối sức nhất mình tự nhận thức được cần phải mạnh mẽ để làm khiêng chắn tự bảo vệ cho bản thân, gia đình, và số ít những người ủng hộ mình trong thời gian đó. Nhiều người còn bảo mình sao “mặt dày” thế, nhưng những ai đã từng tiếp xúc mình đều biết mình là đứa dễ tổn thương và nhạy cảm với những gì người khác nói sai về mình. Chắc thế mà ông trời cho mình những thử thách khó nhằn để cho mình lì lợm, bản lĩnh và can trường với cuộc sống hơn chăng?”, cô xúc động.

Người đẹp gửi lời xin lỗi cũng như cảm ơn tình cảm của bố mẹ, người thân đã giúp cô vững tâm hơn

Ảnh: NVCC

Lê Âu Ngân Anh tâm sự hai lần đoạt danh hiệu là hai lần gia đình cô chịu đựng những lời ác ý từ dư luận. Chính vì thế, cô cũng muốn gửi lời cám ơn đến gia đình: “Có lẽ bao nhiêu lần cảm ơn vẫn không đủ đầy để diễn tả sự biết ơn của Ngân Anh đến ba mẹ và gia đình lớn của mình vì đã cho con một nền tảng giáo dục vững chắc, chính sự nghiêm khắc của ba mẹ đã tôi luyện con trở nên kỷ luật hơn với bản thân mình. Con cũng xin lỗi vì nhiều lần để ba mẹ phải gánh những lời lẽ chỉ trích, những tổn thương thay con. Nhưng con hi vọng từ nay khi con đã có một danh hiệu mới theo con cả đời được công nhận bởi tấm bằng thạc sĩ, ba mẹ sẽ luôn tự hào về con”.

Thời gian qua, Lê Âu Ngân Anh tập trung học tập, làm việc thay vì hoạt động showbiz dày đặc. Cô từng chia sẻ: "Hình ảnh mà tôi muốn hướng đến là một phụ nữ thành đạt để truyền cảm hứng đến mọi người thay vì một cô hoa hậu chỉ đi sự kiện"

Ảnh: NVCC

Năm 2019 chính thức khép lại hành trình đương nhiệm Hoa hậu Đại dương 2017 và Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa, Ngân Anh sẽ trở về cuộc sống thường nhật và theo đuổi công việc kinh doanh của gia đình. Cô cũng vừa nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ loại ưu ở Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.